Cần lập tổ đội dân quân tự vệ trên biển

Cần lập tổ đội dân quân tự vệ trên biển
TP - Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam cho biết, khi ngư dân bị các tàu lạ tấn công, trong tay của họ không có thứ gì ngoài chài lưới, do vậy ngư dân cần thành lập tổ đội dân quân tự vệ trên biển, nhằm bảo vệ tính mạng và của cải của mình.

> Một ngư phủ bị bắn chết trên biển

 
Cần lập tổ đội dân quân tự vệ trên biển ảnh 1

Luật Dân quân tự vệ đã triển khai ở trên bờ, nay chúng ta phát triển thêm trên biển là hợp lý, và là việc cần làm ngay ở các địa phương có nhiều tàu cá. Việc này, chẳng khác gì ở trên bờ, các xí nghiệp, nhà máy thành lập các đội phòng cháy chữa cháy, hay đội dân quân tự vệ.

Tổ đội dân quân tự về trên biển này gồm các ngư dân đánh cá biển, họ vừa đánh cá, vừa tự bảo vệ mình, bảo vệ cho đồng đội, trước khi có cơ quan chức năng của ta tới ứng cứu; và trong quyền hạn, nhiệm vụ của mình để bảo vệ chủ quyền của quốc gia.

P. Anh (ghi)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.