Cán mốc 150 tỷ đồng tiền ủng hộ phòng chống COVID-19 qua nhắn tin

số tiền thu về từ nhắn tin ủng hộ phòng chống COVID-19 đã đạt 150 tỷ vào hôm nay.
số tiền thu về từ nhắn tin ủng hộ phòng chống COVID-19 đã đạt 150 tỷ vào hôm nay.
TPO - Sau 40 ngày phát động chương trình toàn dân nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, đã có hơn 2,5 triệu lượt nhắn tin với số tiền thu về cán mốc 150 tỷ đồng vào hôm nay.

Công Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia cho biết, tính đến chiều nay (29/4), số tiền thu về từ chương trình toàn dân nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 đã đạt 150,4 tỷ đồng với 2,57 triệu lượt nhắn tin. Đây là số tiền rất lớn thu được từ một đợt phát động nhắn tin ủng hộ qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia.

Trước đó, vào ngày 10/4, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã trao 100 tỷ đồng từ kinh phí nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 cho Bộ Y tế.

Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ dự kiến sử dụng kinh phí đợt 1 là 100 tỷ đồng để mua 500 máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số, 400 máy truyền dịch và 220 chiếc bơm tiêm điện trang bị cho các cơ sở y tế trực tiếp phục vụ phòng chống dịch bệnh. Những thiết bị này sẽ được dùng về lâu dài sau khi dịch đã qua đi.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế và toàn thể những người đang công tác trong ngành y, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bày tỏ sự cám ơn đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ và chia sẻ với ngành y tế, đóng góp thiết thực cho công cuộc phòng chống dịch COVID-19.

Chương trình nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 được phát động từ 16h30 chiều 19/3/2020, dự kiến kéo dài đến 18/6/2020.

Để ủng hộ, thuê bao nhắn tin theo cú pháp CV n gửi 1407, trong đó n bằng 1-100, tương đương với số lần 20.000 đồng tiền ủng hộ. Cụ thể, muốn ủng hộ 100.000 đồng, thuê bao nhắn tin theo cú pháp CV 5 gửi 1407. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát động sẽ dùng để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).