Cân nhắc lập Trung tâm huyết học truyền máu Đà Nẵng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TP - Đó là một trong những nội dung quan trọng tại buổi làm việc của Bộ Y tế với thành phố Đà Nẵng ngày 14/9.

Sở Y tế Đà Nẵng nêu thực trạng nhiều năm qua, Khoa Huyết học – Truyền máu của bệnh viện Đà Nẵng làm nhiệm vụ cung cấp nguồn máu cho hầu hết các bệnh viện trên địa bàn và một vài bệnh viện lân cận của tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, vì khoác chiếc áo một khoa trực thuộc bệnh viện nên cơ sở vật chất, nhân lực còn rất hạn chế. Sở Y tế đề xuất nên đầu tư thành lập Trung tâm huyết học truyền máu Đà Nẵng để có thêm trang thiết bị, nhân lực phục vụ việc quản lý chất lượng máu tốt hơn, mở rộng việc lấy và lưu máu ra nhiều địa phương hơn nữa. Đặc biệt với lợi thế Đà Nẵng luôn nằm trong tốp đầu cả nước về hiến máu, có Trung tâm huyết học sẽ luôn dự trữ được quỹ máu dồi dào.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhìn nhận rằng đây là một đề xuất chính đáng. Bộ trưởng cho hay sẽ xem xét, cân nhắc để Đà Nẵng sớm có một Trung tâm huyết học truyền máu đáp ứng kỹ thuật, tiêu chuẩn, nhân lực…đảm trách sứ mệnh cung cấp máu cho địa bàn và các tỉnh lân cận.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.