Cần nhìn thẳng vào thói hư tật xấu

Cần nhìn thẳng vào thói hư tật xấu
TP - Ngay sau khi phát động chuyên mục “Người Việt - Phẩm chất và thói hư tật xấu”, tòa soạn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của bạn đọc trong nước, Việt kiều...
Cần nhìn thẳng vào thói hư tật xấu ảnh 1

Đa số đi đúng định hướng của chuyên mục, tuy nhiên chúng tôi đề nghị các tác giả không chỉ gọi ra thói tật mà hãy cụ thể hóa bằng những câu chuyện sinh động, những vụ việc, tình huống, nhân vật... để chuyên mục hấp dẫn, phát huy tác dụng và tránh được sự trùng lặp.

Số báo này chúng tôi trích đăng vài ý kiến đầu tiên, mong các bạn tham gia với những chuyện mắt thấy tai nghe…

Sau bao thăng trầm của đất nước nay có vẻ như cái xấu nhiều hơn, lấn át cái tốt. Cái xấu ai cũng nhìn thấy, nhưng cứ tưởng đó là của người khác. Những người nắm giữ vận mệnh đất nước, những nhà giáo dục, nhà văn hóa cần ra tay, vào cuộc. Phải có những cuốn sách viết về tính cách, đặc trưng, truyền thống tốt của người Việt Nam để lớp trẻ lớn lên biết được thế nào là truyền thống tốt đẹp mà học tập.

Chúng ta phải lấy nước Nhật làm gương, xem họ dạy con cháu họ những gì mà trong một xã hội rất tự do nhưng những truyền thống tốt đẹp vẫn giữ được, làm cả thế giới phải ngưỡng mộ.

Trần Trung Hiếu (trunghieu88@...)

Rất hoan nghênh ý tưởng và chương trình của báo Tiền phong. Là người Việt đang sống ở nước ngoài, hàng ngày thấy những tật xấu trước mắt, từ lâu tôi rất tâm đắc với ý tưởng về những bài viết chủ đề này, hy vọng cải thiện cái nhìn của người nước ngoài về người Việt, làm sao để xã hội văn minh hơn và cuộc sống có giá trị hơn khi con người cư xử văn hóa hơn....

Phan Bá Lạc

Dân trí thấp, nhận thức cộng đồng thấp. Lân bang Malaysia, Thái Lan, Singapore một thời đều giống ta, chưa nói là trình độ dân trí, nhận thức thấp hơn dân ta. Vì sao ngày nay dân họ bỏ xa xét về ứng xử văn minh?

Người lãnh đạo của các nước láng giềng hầu hết là những vị đi Đông đi Tây và đem áp dụng những tinh hoa thế giới cho dân tộc họ. Trong đó, có thuật dạy dân, đặt ra các sách luật và thực hiện triệt để (ví dụ nhỏ như hút thuốc nơi công cộng bị phạt đánh roi/Singapore)...

Kiều Dung

Phẩm chất và thói tật người Việt là vấn đề cần bàn một cách nghiêm túc. Nước ta nghèo, rất nghèo, trong lịch sử luôn là mục tiêu của các thế lực bành trướng. Tinh thần dân tộc của chúng ta hình như chỉ phát huy khi đất nước có biến từ bên ngoài. Người Việt rất thông minh, tuy nhiên chỉ là những cá nhân riêng lẻ...

Lê Ngọc Anh (canojito@...)

Bất cứ ai khi nghe người khác nói về thói hư tật xấu của mình đều nghe cả, nghĩ cả. Nhưng đại đa số vẫn không thích nghe, hay không đồng ý để người khác nói về thói hư tật xấu của mình một cách công khai, rộng rãi, nhất là trước cơ quan, trước cấp trên. Vì sao?

Và nếu sửa thì sửa từ đâu? Rất mong đọc được những bài báo, cuốn sách về chủ đề này, mong các tác giả vừa chỉ ra bệnh, vừa tìm rõ căn nguyên của bệnh, chữa bệnh, như vậy sẽ trở thành cẩm nang sống cho mỗi độc giả, để họ không phải loay hoay, mặc cảm, và dũng cảm hơn trong cải tổ cái xấu của mình. Xin cảm ơn báo Tiền phong...

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.