Cần “quay phim” thu nhập và tài sản của cán bộ

Cần “quay phim” thu nhập và tài sản của cán bộ
Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Ngọc Trân (An Giang) tại phiên họp đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 3/8 về dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Vấn đề kê khai thu nhập và tài sản mà dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng đặt ra theo hướng “kê khai cái sau” để tìm sự bất minh trong so sánh với cái “kê khai trước” là không ổn. Vì sẽ tạo nên một khoảng trống giữa cái trước và cái sau, tạo điều kiện cho việc tẩu tán tài sản.

Theo tôi, đó là kiểu làm “chụp ảnh” thu nhập và tài sản để so sánh, vấn đề là phải “quay phim” thu nhập và tài sản để tạo nên một sự so sánh liền mạch không có khoảng trống.

Muốn làm được như vậy thì phải hạn chế nền kinh tế tiền mặt, mọi thu nhập của cán bộ, công chức cần phải đưa qua hệ thống ngân hàng. Tôi đề nghị thực hiện cơ chế “thu nhập qua ngân hàng” từ đầu năm 2006.  

MỚI - NÓNG