Cận Tết, vỉa hè thành nơi xả hàng

TPO - Những ngày gần Tết Nguyên đán, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn Thủ đô, vỉa hè bị lấn chiếm làm bãi đỗ xe, bán hàng… dịp cuối năm. Việc sử dụng vỉa hè sai mục đích không chỉ làm mất chỗ đi dành cho người đi bộ mà còn làm bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác, mất ATGT.
Cận Tết, vỉa hè thành nơi xả hàng ảnh 1

Trước cửa số nhà 26 phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tấp nập người vào mua bán quần áo giảm giá, xe máy tràn xuống lòng đường.

Cận Tết, vỉa hè thành nơi xả hàng ảnh 2

Người đi bộ không còn cách nào khác đành phải đi xuống lòng đường.

Cận Tết, vỉa hè thành nơi xả hàng ảnh 3

Trên phố Đường Thành xe máy để thành hàng 2 hàng 3.

Cận Tết, vỉa hè thành nơi xả hàng ảnh 4

Tuyến phố Hàng Da lượng xe rất đông, người đi mua sắm cuối năm không còn chỗ nào khác đành để xe dưới lòng đường.

Cận Tết, vỉa hè thành nơi xả hàng ảnh 5

Vỉa hè rộng khoảng 2m giờ thành chỗ để xe hết phần cho người đi bộ.

Cận Tết, vỉa hè thành nơi xả hàng ảnh 6

Gần về Tết hàng hóa được các cửa hàng bày tràn ra vỉa hè và giảm giá còn 50% nên nhiều người tranh thủ mua sắm.

Cận Tết, vỉa hè thành nơi xả hàng ảnh 7

Một cửa hàng bán quần gần ngã ba Trần Phú-Hàng Bông giảm giá mạnh các mặt hàng.

Cận Tết, vỉa hè thành nơi xả hàng ảnh 8

Trên phố hàng Ngang mặc dù có biển cấm kinh doanh trên vỉa hè,lòng đường nhưng người dân ở đây vẫn thản nhiên buôn bán trên vỉa hè chiếm hết chỗ cho người đi bộ.

Cận Tết, vỉa hè thành nơi xả hàng ảnh 9

Xả hàng cuối năm choán hết lối đi.

Cận Tết, vỉa hè thành nơi xả hàng ảnh 10

Du khách đành phải dạo phố  dưới lòng đường.

Cận Tết, vỉa hè thành nơi xả hàng ảnh 11

Vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi buôn bán kinh doanh, không còn chỗ cho người đi bộ.

MỚI - NÓNG