Cần thành lập lực lượng tự vệ biển

Anh hùng biển cả Nguyễn Văn Tân
Anh hùng biển cả Nguyễn Văn Tân
> Không gây sức ép hoặc dùng vũ lực giải quyết vấn đề Biển Đông
Hình ảnh về hải đoàn năm xưa (ảnh do nhân vật cung cấp)
Hình ảnh về hải đoàn năm xưa (ảnh do nhân vật cung cấp) .
 

Cty Quốc doanh đánh cá Kiên Giang là đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới. Đâu là thành tích nổi bật nhất?

Cty Quốc doanh đánh cá Kiên Giang thành lập từ sau giải phóng 1975, đến cuối năm 1996 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tập thể, năm 2000 tặng cho cá nhân tôi. Danh hiệu này phải dựa trên thành tích toàn diện.

Nổi bật nhất vẫn là đội tàu đánh bắt xa bờ với 74 chiếc. Đội tàu này với lực lượng thủy thủ đoàn tổng cộng hơn 1.500 người đã làm nên một Hải đoàn tự vệ trên biển do tôi làm hải đoàn trưởng.

Anh hùng biển cả Nguyễn Văn Tân
Anh hùng biển cả Nguyễn Văn Tân.
 

Ông có thể nói rõ hơn về vai trò, thành tích của hải đoàn?

Hải đoàn có nhiệm vụ vừa đánh bắt hải sản vừa bảo vệ chủ quyền biển, bảo vệ ngư dân. Tất cả đều được huấn luyện bài bản, có trang phục riêng và có vũ khí tự vệ. Từ năm 1983, tôi chỉ đạo cho đội tàu tiến ra đánh bắt cá trên vùng biển Đông và xác định ngư trường rộng lớn ở biển Đông là mục tiêu chính để khai thác.

Với khẩu hiệu “thuyền là nhà, biển cả là quê hương”, Hải đoàn coi bảo vệ ngư trường, bảo vệ an ninh trên biển như bảo vệ chính bản thân và cuộc sống mình. Tết cổ truyền nhưng nhiều con tàu của hải đoàn vẫn vừa đánh bắt vừa bảo vệ biển.

Hằng tháng, hải đoàn trưởng đều họp, báo cáo tình hình trên biển với quân khu. Hải đoàn bắt hàng trăm tàu nước ngoài vi phạm, đẩy đuổi hàng ngàn tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải; phối hợp tham gia chống buôn lậu và cứu hộ cứu nạn trên biển. Tàu đánh bắt hải sản đi đến đâu, ngư dân đi theo đánh bắt đến đó vì họ thấy an toàn khi được bảo vệ.

Tóm lại, là đội tàu đánh cá nhưng được tổ chức lực lượng tự vệ như một lực lượng chính quy trên biển. Rất tiếc, sau khi tôi chuyển về UBND tỉnh, Cty Quốc doanh đánh cá sáp nhập với một đơn vị khác và hải đoàn cũng bị giải thể.

Bây giờ muốn thành lập lại thì làm thế nào?

Không có gì khó khăn cả. Vì sao chúng ta có dân quân tự vệ trên đất liền mà lại không thành lập đội quân tự vệ trên biển. Mô hình thì cũng từng có. Nhà nước chỉ cần huấn luyện cho ngư dân, trang bị vũ khí tự vệ cho họ, tổ chức đánh bắt theo từng đoàn đủ mạnh để bảo vệ lẫn nhau. Đừng để ngư dân đánh bắt lẻ loi trên biển.

Hồng Lĩnh ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG