Cần Thơ: Chủ nhà trọ miễn phí 100% cho sinh viên, công nhân trong mùa dịch

TPO - “Thời còn sinh viên, chồng tôi được rất nhiều người giúp đỡ trong lúc khó khăn. Bây giờ vợ chồng có công ăn việc làm, thu nhập ổn định nên tạo điều kiện giúp đỡ lại các em sinh viên, người lao động gặp khó khăn trong mùa dịch COVID -19 này”, chị Loan - một chủ nhà trọ chia sẻ.

Dãy nhà trọ của chị Đặng Hồng Loan (49 tuổi, quê Sóc Trăng) tọa lạc tại khu vực Bình An, phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ, với hơn 20 phòng, chủ yếu cho công nhân, người lao động và sinh viên thuê.

Em Trần Quang Minh (quê Ninh Thuận), sinh viên năm cuối của Trường ĐH Y dược Cần Thơ cho biết, em thuê phòng ở đây cũng gần 3 năm, do đường về quê khá xa nên em chọn cách ở lại Cần Thơ để ôn bài, học online và tránh dịch COVID-19.

Cần Thơ: Chủ nhà trọ miễn phí 100% cho sinh viên, công nhân trong mùa dịch ảnh 1 Em Trần Quang Minh - Sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cảm ơn chị Loan đã chia sẻ khó khăn giữa mùa dịch này.

“Tháng 3 - 4 này, cô Loan chủ nhà trọ đã miễn 100% tiền phòng cho tụi em. Được miễn tiền thuê phòng đã giúp sinh viên chúng em rất nhiều trong lúc khó khăn giữa mùa dịch này. Qua đây, em cũng gửi lời cảm ơn đến cô Loan chủ nhà trọ của mình”, Minh chia sẻ.

Bà Nguyễn Ngọc Lành (70 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết, 6 tháng nay thuê nhà của cô Loan để ở và làm nơi buôn bán cây kiểng với giá 2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, kể từ lúc dịch bệnh bùng phát công việc buôn bán ế ẩm, mỗi ngày có khi kiếm được vài trăm, có hôm không kiếm được đồng nào rồi rơi vào cảnh thiếu trước, hụt sau.

Cần Thơ: Chủ nhà trọ miễn phí 100% cho sinh viên, công nhân trong mùa dịch ảnh 2 Bà Nguyễn Ngọc Lành vui mừng khi được chị Loan miễn giảm 100% tiền thuê nhà.

“Mới đây, cô Loan chủ nhà trọ đã miễn phí thuê nhà cho tôi nghe mà mừng muốn rơi nước mắt và không biết nói gì hơn trong lúc dịch bệnh đang diễn ra phức tạp như thế này, công nhân tụi tôi không có thu nhập nhưng được cô Loan không lấy tiền nhà tôi quý và trân trọng lắm” bà Lành bộc bạch.

Chia sẻ với phóng viên, chị Đăng Hồng Loan cho biết, vợ chồng chị là công nhân viên nhà nước, đang sinh sống ở Sóc Trăng. Chị có 3 nhà trọ ở quận Bình Thuỷ, huyện Phong Điền (Cần Thơ) và tỉnh Hậu Giang với tổng số khoảng 43 phòng. Người thuê đa phần là công nhân của nhà máy, xí nghiệp và sinh viên. Thấy được khó khăn, vất vả của người lao động, các em sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên vợ chồng chị quyết định miễn phí 100%.

Cần Thơ: Chủ nhà trọ miễn phí 100% cho sinh viên, công nhân trong mùa dịch ảnh 3 Dãy trọ của chị Loan ở phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ.

“Thời còn sinh viên, chồng tôi được rất nhiều người giúp đỡ trong lúc khó khăn. Bây giờ vợ chồng tôi có công ăn việc làm, thu nhập ổn định nên tạo điều kiện giúp đỡ lại các em sinh viên, công nhân... Không phải mới đây mà những năm trước, vào dịp hè tôi cũng không thu tiền phòng đối với các em sinh viên về quê, chỉ thu những em ở lại”, chị Loan nói.

Chị Loan cho biết thêm, tuỳ tình hình dịch bệnh COVID-19 mà chị sẽ quyết định có tiếp tục miễn, giảm tiền thuê phòng nữa hay không. Đây chỉ là chút tấm lòng nhằm chia sẻ, giúp đỡ các em sinh viên, công nhân... trong dịch COVID-19 này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.