Cần Thơ có tân Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

TPO - Ông Võ Anh Huy được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ phiếu đạt 94,34%.

Chiều 10/7, kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua nghị quyết cho thôi làm đại biểu HĐND thành phố đối với ông Võ Thành Thống (nguyên Chủ tịch UBND thành phố), miễn nhiệm và bầu chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Thành Thống (nguyên Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ). Ông Thống trước đó đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&ĐT tại quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 21/5/2019.

Cần Thơ có tân Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách ảnh 1

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ. Ảnh: C.K 

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Đặng Thị Anh Đào. Bà Đào nghỉ hưu theo quy định từ ngày 01/5/2019. Đồng thời, tiến hành bầu ông Võ Anh Huy (Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Bình Thủy) giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết quả, ông Huy được bầu giữ chức vụ này với tỷ lệ phiếu đạt 94,34% trên tổng số đại biểu HĐND thành phố.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại phiên khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Ông Uông Chu Lưu thông tin, Quốc hội vừa hoàn thành chương trình của kỳ họp thứ 7 sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm. Quốc hội đã xem xét, thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị kỳ họp chú trọng đến các nhóm giải pháp thu hút đầu tư và phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh, các chính sách đối với người có thu nhập thấp, các chính sách về chuyển đổi sản xuất, giải quyết việc làm, những vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu…, xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.