Cần Thơ đón và chuyển gần 700 hành khách về các khu cách ly

TPO - Nhằm chia sẻ số lượng hành khách rất đông về từ Hàn Quốc với sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), ngày 1/3 sân bay Quốc tế Cần Thơ đã và sẽ đón tổng cộng 627 hành khách để đưa về khu cách ly ở các tỉnh. Trong đó, có 59 người quốc tịch Hàn Quốc và 114 người có liên quan đến vùng dịch.

Theo ông Đào Anh Dũng – Phó Chủ tịch TP Cần Thơ cho biết, Cần Thơ đã và sẽ tiếp nhận 3 chuyến bay chở hành khách từ Hàn Quốc về Việt Nam. Tính đến 18h30 chiều nay, đã có 2 chuyến bay đưa 400 người đáp chuyến bay tại sân bay Quốc tế Cần Thơ. Bên cạnh đó còn có 1 chuyến nữa với 300 hành khách chuẩn bị hạ cánh vào tối nay.

Cần Thơ đón và chuyển gần 700 hành khách về các khu cách ly ảnh 1 Cần Thơ đón 627 người từ Hàn Quốc về Việt Nam - Ảnh: Kim Hà.

Nguyên nhân là do các khu cách ly để giám sát dịch bệnh của TP Hồ Chí Minh đều đang trong tình trạng quá tải, bởi người Việt từ Hàn Quốc về quá đông. Chính vì vậy, các chuyến bay từ Hàn Quốc về sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ chuyển hướng hạ cánh tại Cần Thơ nhằm chia sẻ bớt số lượng khách và tránh sự ùn ứ.

Nếu như trước đây, người trở về từ tâm dịch Hàn Quốc mới được cách ly thì theo quy định mới, 3 chuyến bay lần này, sau khi kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, toàn bộ hành khách sẽ được đưa về khu cách ly tập trung. Để đáp ứng cho đợt tiếp nhận, Cần Thơ đã lên phương án đón một cách chặt chẽ. Lực lượng cán bộ y tế kiểm dịch, phương tiện đều được tăng cường để đảm bảo an toàn.

Cần Thơ đón và chuyển gần 700 hành khách về các khu cách ly ảnh 2 Tất cả những người về từ Hàn Quốc đều được cách ly tập trung - Ảnh: Kim Hà.

Theo đó, Cần Thơ sẽ tiếp nhận cách ly tập trung 230 người tại trường quân sự (thuộc địa bàn quận Ô Môn). Trường quân sự tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp nhận 170 người và chuyến bay cuối cùng chở khoảng 300 hành khách sẽ được đưa về cách ly tại tỉnh Sóc Trăng.

Cần Thơ đón và chuyển gần 700 hành khách về các khu cách ly ảnh 3 Cần Thơ sẽ tiếp nhận cách ly tập trung 230 người tại trường quân sự (thuộc địa bàn quận Ô Môn) - Ảnh: Kim Hà.

“Tất cả phương tiện vận chuyển hành khách để cách ly đều do Quân khu 9 điều động. Khi chuyến bay cuối chở 300 người hạ cánh tối nay sẽ được xe chuyên dụng của Quân khu 9 chở thẳng về tỉnh Sóc Trăng để cách ly tập trung” – vị Phó Chủ tịch TP Cần Thơ cho hay.

Dự kiến ngày mai (02/3) sẽ có thêm 2 chuyến nay chở người từ Hàn Quốc về hạ cánh tại sân bay Quốc tế Cần Thơ, với số lượng 300 người.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.