Cần Thơ đóng cửa bến xe cũ vào ngày 7 Tết

Cần Thơ đóng cửa bến xe cũ vào ngày 7 Tết
TP - Ngày 30/1, UBND TP Cần Thơ cho biết, đã có quyết định thu hồi khu đất cho Cty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ thuê làm Bến xe Hùng Vương ở phường Thới Bình (Ninh Kiều, Cần Thơ) và ngày 25/2 (7 Tết), đóng cửa bến xe này. 

Sau đó, tất cả xe khách chạy tuyến liên tỉnh ở Cần Thơ sẽ tập trung về Bến xe 91B bên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi (Ninh Kiều, Cần Thơ). 


Như báo Tiền Phong nhiều lần phản ánh, khi Bến xe Hùng Vương nằm giữa trung tâm thành phố trở nên bất hợp lý, năm 1995, Cần Thơ cho xây dựng Bến xe 91B và năm 2003 hoàn thành. Thế nhưng, viện nhiều lý do, Cty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ duy trì cả hai bến xe để thu phí cao, gây tốn kém cho các hãng xe khách và khó khăn cho người dân đi lại.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".