Cần Thơ tất bật chuẩn bị đường hoa đón Tết

Quang cảnh đường hoa xuân Cần Thơ năm 2017
Quang cảnh đường hoa xuân Cần Thơ năm 2017
TPO - Sáng 22/1, hàng chục công nhân đang tất bật hoàn thành các công đoạn cuối cuối để kịp phục vụ khai mạc đường hoa xuân Cần Thơ năm 2017 diễn ra vào tối 24/1 (tức 27 tháng chạp)

Đường hoa Cần Thơ Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Sắc màu xuân đất nước” có chiều dài 310 m, đặt tại đường Võ Văn Tần ở quận Ninh Kiều, do Cty TNHH Sản xuất Mỹ thuật Văn Tòng ở TPHCM thi công.

Đường hoa có 4 phân đoạn gồm: Đoạn 1 chủ đề: “Sắc màu xuân đất nước” với các tiểu cảnh như: Hoa xuân vườn Bác, thể hiện mô hình nhà sàn, ao cá Bác Hồ kết hợp các tiểu cảnh luống hoa, hàng dừa soi bóng. Điểm nhấn là ảnh Bác Hồ đang tưới cây;  Nhớ Thăng Long là mô hình Văn miếu Quốc Tử Giám cổ kính với những gốc đào nở rộ; tiểu cảnh Huế Thương xây dựng mô hình cầu Trường Tiền bên dòng sông Hương đơm hoa, thiếu nữ mặc áo dài màu “tím Huế”, nón lá che nghiêng và tiểu cảnh Xuân Cao Nguyên với mô hình dàn cồng chiêng và đờn t’rưng, dưới tán rừng. Bên cạnh tạo hình vài cô gái dân tộc đang chơi đàn, múa, ca… đan xen trong các khóm hoa Đà Lạt đặc trưng.

Đoạn 2: chủ đề Cần Thơ phát triển, gồm các mô hình, tiểu cảnh như: tòa nhà Plaza Vincom, du thuyền, cầu đi bộ, chợ nổi Cái Răng… Đoạn 3 chủ đề “Gà và xuân mới” với tiểu cảnh đôi uyên ương gà, gà đẻ trứng vàng, gia đình gà… Đoạn 4 chủ đề “cổ tích biển” thể hiện diễn biến cốt chuyện Mai An Tiêm và Quả dưa đỏ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Soạn giả Nhâm Hùng, nguyên Phó giám đốc Nhà hát Tây Đô – đạo diễn chương trình Đường hoa xuân Cần Thơ năm 2017 cho biết, nét mới của đường hoa năm nay là tập trung hình tượng con gà là vật linh thiêng của năm, gà biết gáy, linh động… tượng trưng cho sự sung túc, mạnh mẽ. 

Ngoài ra, giới thiệu một số di tích, di sản, danh lam thắng cảnh cũng như các thành tựu… để thu hút khách du lịch đến thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó, còn xây dựng các tiểu cảnh tạo hình nghệ thuật của 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Soạn giả Nhâm Hùng cho biết thêm, đường hoa được xây dựng khoảng 80.000 giỏ hoa các loại, kết hợp với khoảng 40 - 50 mô hình, tiểu cảnh.

Ông Phạm Văn Luận, Phó giám đốc Sở VH&TTDL thành phố Cần Thơ cho biết, tổng kinh phí xây cho đường hoa khoảng 6 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, thời gian phục vụ người dân, khách tham quan từ ngày 27 tháng chạp đến mùng 6 tết.

Dưới đây là chùm ảnh công nhân đang tất bật hoàn thiện các công đoạn cuối cùng tại đường hoa Cần Thơ vào sáng 22/1.

Cần Thơ tất bật chuẩn bị đường hoa đón Tết ảnh 1 Công nhân hối hả chuẩn bị

Cần Thơ tất bật chuẩn bị đường hoa đón Tết ảnh 2

Cần Thơ tất bật chuẩn bị đường hoa đón Tết ảnh 3

Cần Thơ tất bật chuẩn bị đường hoa đón Tết ảnh 4

Cần Thơ tất bật chuẩn bị đường hoa đón Tết ảnh 5

Cần Thơ tất bật chuẩn bị đường hoa đón Tết ảnh 6 Tất bật hoàn thiện các công đoạn cuối cùng

Cần Thơ tất bật chuẩn bị đường hoa đón Tết ảnh 7 Mô hình cầu đi bộ Cần Thơ

Cần Thơ tất bật chuẩn bị đường hoa đón Tết ảnh 8 Biểu tượng 2 con gà.

Cần Thơ tất bật chuẩn bị đường hoa đón Tết ảnh 9 Mô hình chợ nổi Cái Răng

Cần Thơ tất bật chuẩn bị đường hoa đón Tết ảnh 10 Mô hình Mai An Tiêm dâng dưa hấu cho Vua cha

Cần Thơ tất bật chuẩn bị đường hoa đón Tết ảnh 11 Mô hình chủ quyền đất nước

MỚI - NÓNG