Cần Thơ thi tuyển công chức: Cơ hội cho thí sinh cả nước

Ông Trần Phước Sơn. Ảnh: Sáu Nghệ
Ông Trần Phước Sơn. Ảnh: Sáu Nghệ
TP - Cần Thơ đã có hai kỳ thi tuyển công chức cho cả thành phố, vào năm 2012 và 2014, do Sở Nội vụ tổ chức. 

Ông Trần Phước Sơn, PGĐ Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi tuyển công chức TP Cần Thơ, cho biết: Việc thi tuyển công chức của Cần Thơ căn cứ kết quả điểm thi lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng. Có rất nhiều vị trí chỉ tuyển một người và lấy người có điểm thi cao nhất, không phân biệt quê quán, vùng, miền. 


Đơn cử, kỳ thi vừa rồi, Phòng Quản lý Điện năng của Sở Công Thương có 11 người dự thi, người trúng tuyển quê ở tỉnh Ninh Bình; Phòng Pháp chế của Sở GD&ĐT có 5 người dự thi, người trúng tuyển quê ở tỉnh Thanh Hóa.

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 của Thanh tra thành phố, có 20 người dự thi, người trúng tuyển quê ở tỉnh Sóc Trăng. Phòng Thanh tra của Sở Nội vụ chúng tôi có 6 người dự thi thì người trúng tuyển quê ở tỉnh Hậu Giang. 

Có ý kiến nghi ngờ, vài người trong số đó đã được gửi gắm từ cấp cao?

Không, không hề có chuyện đó.

Tuyển công chức cho cấp huyện và nhất là công chức văn phòng ở các cơ quan hành chính, có cơ hội cho người ngoài Cần Thơ không?

Chúng tôi tổ chức thi tuyển công khai, minh bạch nên đảm bảo công bằng cho mọi công dân Việt Nam khi có đủ điều kiện và tham gia dự thi. Cũng kỳ thi mới rồi, khối cấp huyện tuyển được 22 người, trong đó có 9 người quê ở ngoài TP Cần Thơ; còn Văn phòng UBND TP Cần Thơ tuyển 7 người thì 6 người quê ngoài Cần Thơ. 

Ông vừa nhắc đến công khai, minh bạch là những điều còn mơ ước ở không ít cuộc thi tuyển công chức hiện nay. Cần Thơ làm thế nào để đạt được những điều đó trong thực tế?

Tôi xin sơ lược quá trình tổ chức thi tuyển để hình dung. Việc tổ chức thi tuyển công chức cho cả TP Cần Thơ, do Sở Nội vụ đảm nhiệm, không để từng cơ quan tự tổ chức thi tuyển. Nội dung thi, quy trình, quy chế, lịch thi tuyển và kết quả thi đều công khai trên mạng. Rất nhiều thí sinh trong cả nước biết và tham gia kỳ thi tuyển công chức của Cần Thơ đã chứng minh sự công khai này. Đến nay, chúng tôi chưa nhận được khiếu nại hay thưa kiện gì về sự không công bằng trong thi tuyển. 

Các ông chọn và bảo mật đề thi như thế nào?

Chúng tôi có bộ đề thi, quá trình chuẩn bị, lưu giữ và sao in đề thi đều thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan Công an. Đề thi chính thức được bốc chọn ngẫu nhiên vào ngày thi và tổ chức sao in ngay trước giờ thi để đảm bảo tính khách quan. 

Ông có được người quen gửi gắm con cháu trước các kỳ thi không?

Có chứ. Nhưng tôi cũng nói rõ, chỉ giúp đỡ được việc tiếp cận tài liệu công khai trên mạng, nhắc nhở thời gian đi thi, nội quy thi chứ không can thiệp được vào kết quả thi cũng như quyết định tuyển chọn. Nếu thi điểm thấp cũng phải chịu rớt.

Khi đó, người quen thân có trách móc hay buồn giận gì ông không?

Cũng có, nhưng qua đó hình như người ta còn nể trọng mình hơn, chúng tôi vẫn thân tình vui vẻ.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".