Cần Thơ “trả” ông Vũ Minh Hoàng về Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

Trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nơi ông Vũ Minh Hoàng được tiếp nhận và bổ nhiệm "thần tốc". Ảnh Nhật Huy
Trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nơi ông Vũ Minh Hoàng được tiếp nhận và bổ nhiệm "thần tốc". Ảnh Nhật Huy
TPO - Ngày 4/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định "trả" lại ông Vũ Minh Hoàng cho Ban chỉ đạo Tây Nam bộ sau khi thu hồi và hủy quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ đối với ông Vũ Minh Hoàng.

Đồng thời, thành phố cần Thơ cũng thông báo, ông Vũ Minh Hoàng không còn là viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Cần Thơ và gửi lại toàn bộ hồ sơ cá nhân của ông Hoàng cho Ban chỉ đạo Tây Nam bộ (BCĐTNB) quản lý.

Trước đó, BCĐTNB và UBND TP. Cần Thơ trao đổi, thống nhất về việc chuyển công tác ông Vũ Minh Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế của BCĐTNB về Trung tâm xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ. Ngày 26/2/2016, Chủ tịch TP. Cần Thơ ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng giữ chức vụ Phó giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư trong thời gian 5 năm.

Vừa qua, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định việc BCĐTNB tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế là sai và đề nghị các cơ quan liên quan kiểm điểm, xử lý.

Ngay sau khi có kết luận của Uỷ ban kiểm tra, ngày 15/9, Chủ tịch TP Cần Thơ đã ký quyết định số 2467 thu hồi và hủy quyết định tiếp nhận bổ nhiệm ông Hoàng.

Cùng ngày, nguồn tin từ Trung tâm xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ cho biết, đơn vị này đã gửi thư điện tử thông báo lịch làm việc với ông Vũ Minh Hoàng liên quan đến triển khai quyết định 2467 của chủ tịch UBND TP Cần Thơ và ông Hoàng đã nhận được thư. Tuy nhiên, ông Hoàng chưa thu xếp về dự cuộc họp vào ngày 5/10 như kế hoạch của UBND thành phố.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 4/6/2014, BCĐTNB có quyết định tuyển dụng ông Vũ Minh Hoàng vào làm việc tại Phòng nghiên cứu tổng hợp. Cụ thể, ông Hoàng được hưởng 85% lương ngạch chuyên viên từ ngày 1/8/2014 -31/7/2015) tức 12 tháng.

Ngày 8/9/2014, BCĐTNB có quyết định cử ông Hoàng đi học tiến sĩ tại Nhật Bản từ tháng 10/2014 - 9/2017. Thời gian này ông Hoàng không được hưởng lương và các chế độ liên quan.

Ngày 15/1/2016, sau khi hết thời gian tập sự (ngày 1/8/2015), ông Hoàng được bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế. Quyết định này do ông Nguyễn Quốc Việt- Phó trưởng BCĐTNB ký.

Trong vòng 32 ngày sau khi ông Hoàng lên chức Phó vụ trưởng, ngày 17/2/2016, ông Nguyễn Quốc Việt lại ký tiếp Quyết định cho ông Hoàng chuyển công tác về UBND TP Cần Thơ. Thời điểm này, ông Hoàng vẫn chưa hoàn thành khóa học ở Nhật Bản.

Ngày 26/2/2016, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ kí quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng giữ chức Phó GĐ Trung tâm Xúc tiến đầu tư - thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ trong thời hạn 5 năm.

Ngày 31/7 vừa qua, UBKT Trung ương đã ra thông báo về kết quả kiểm tra đối với Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam bộ giai đoạn 2011-2016 và một số cá nhân liên quan. Theo đó, ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó trưởng ban Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chịu trách nhiệm trong hàng loạt sai phạm, trong đó trực tiếp ký bổ nhiệm 32 trường hợp không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có trường hợp Vũ Minh Hoàng và Nguyễn Tiến Khoa.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ngày 20/9 vừa qua, Ban bí thư quyết định kỷ luật ông Nguyễn Phong Quang bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng (bao gồm cách chức Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; cách chức Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.