Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968:

Cần Thơ - Trọng điểm số 1 của khu Tây Nam Bộ

Quang cảnh lễ kỷ niệm.
Quang cảnh lễ kỷ niệm.
TPO - Ngày 1/2, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Trình bày diễn văn khai mạc buổi lễ, ông Trần Quốc Trung – Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã ôn lại truyền thống hào hùng qua 88 năm thành lập, trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn 88 năm qua đã khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thời kỳ đầu thành lập Đảng tại Cần Thơ, tháng 9/1929 đã diễn ra hội nghị thành lập Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang. Tháng 11/1929, thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng - Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của Cần Thơ, lần lượt sau đó là Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Phong Hòa, Vĩnh Xuân, Thới An... Việc ra đời của các Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng ở Cần Thơ. Sau ngày 3/2/1930, các chi bộ này chuyển thành Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cần Thơ - Trọng điểm số 1 của khu Tây Nam Bộ ảnh 1

Đại biểu tham dự buổi lễ, trong đó có nhiều lão thành cách mạng, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cần Thơ là một trong những trọng điểm đánh phá, bình định của địch, chiến sự diễn ra rất ác liệt. Ta phải đương đầu với nhiều chiến lược, chiến thuật, phương tiện chiến tranh và vũ khí hiện đại cùng với những mưu mô xảo quyệt, tàn bạo của đế quốc Mỹ và tay sai. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh, chiến đấu kiên cường, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của đất nước, nổi bật nhất là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Cần Thơ có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ của miền Tây Nam Bộ. Tỉnh Cần Thơ lúc bấy giờ có 7 huyện và 2 thị xã (Cần Thơ và Vị Thanh) với 800 ngàn dân. Trong đó, thị xã Cần Thơ là nơi tập trung dân cư đông đúc, nhiều của cải vật chất, nên Mỹ và chính quyền Sài Gòn quyết giữ nơi này, xây dựng các căn cứ quân sự, hệ thống sân bay, bến cảng, đài phát thanh, đài truyền hình…

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, thị xã Cần Thơ được nâng lên thành phố và được chọn là trọng điểm số 1 của khu Tây Nam Bộ. Trong đó, tuyến Lộ Vòng Cung (ôm gọn các xã An Bình, Long Tuyền, Mỹ Khánh, Giai Xuân, thị trấn Phong Điền…) là vành đai án ngữ để bảo vệ nội ô thành phố Cần Thơ. Vì thế, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã xây dựng tuyến phòng thủ với hệ thống đồn bót và bộ máy kìm kẹp người dân dày đặc nhằm đánh phá phong trào cách mạng, bảo vệ đầu não vùng 4 chiến thuật của chúng.

Cần Thơ - Trọng điểm số 1 của khu Tây Nam Bộ ảnh 2

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung trao Huy hiệu 50 tuổi Đảng cho ông Phạm Thanh Vận – nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ.

Cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt giữa ta và địch ở địa bàn Lộ Vòng Cung đã đi vào lịch sử của thành phố và cả nước như một huyền thoại, giáng cho địch đòn sấm sét bất ngờ vào đầu não của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở vùng 4 chiến thuật, đã diệt và làm tan rã nhiều sinh lực, phá hủy nhiều vật lực, phương tiện chiến tranh của địch. Đây cũng là lần đầu tiên ta dùng một lực lượng lớn tổng hợp, đánh vào thành phố lớn nhất ở khu Tây Nam Bộ và bám trụ, giằng co với địch nhiều ngày ở nội ô và vùng ven Lộ Vòng Cung. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng vũ trang của ta ở Cần Thơ, miền Tây trực tiếp đánh với bộ binh Mỹ.

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại thành phố Cần Thơ có ý nghĩa chính trị rất to lớn. Với thắng lợi của trọng điểm Cần Thơ, Vĩnh Long, toàn khu Tây Nam Bộ đã cùng với Sài Gòn, Huế và toàn miền Nam đã thêm một chiến công vô cùng hiển hách, chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam - cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giành thắng lợi hoàn toàn.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua, lập nên những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Trao giải cuộc thi viết về châu Âu

Trao giải cuộc thi viết về châu Âu

14h00 hôm nay, 26/5/2015, tại trường Đại học Phương Đông, 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội sẽ diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết: “Điều gì làm bạn ấn tượng nhất về châu Âu, hãy viết ra và giành vé máy bay đến thăm thủ đô Brucxen”.
Nhà báo Nguyễn Huy Lộc – Tổng Biên tập báo Sinh Viên Việt Nam phát biểu phát động cuộc thi viết “Điều gì làm bạn ấn tượng nhất về EU, hãy viết ra và giành vé máy bay đến thăm châu Âu” tại buổi họp báo công bố về các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại

Điều gì làm bạn ấn tượng nhất về Liên minh châu Âu?

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) – Việt Nam (1990 – 2015), Phái đoàn EU tại Việt Nam và báo Sinh Viên Việt Nam tổ chức cuộc thi “Điều gì làm bạn ấn tượng nhất về EU, hãy viết ra và giành vé máy bay đến thăm châu Âu”, dành cho đối tượng là công dân Việt Nam sinh sống và làm việc trong nước.  
Sinh viên trường Báo tham gia 'Đổi nhựa – Lấy quà'

Sinh viên trường Báo tham gia 'Đổi nhựa – Lấy quà'

TPO - Sự kiện “Đổi nhựa – Lấy quà” thuộc dự án “Bớt nhựa thêm xanh” do P Project - một nhóm sinh viên lớp Báo mạng điện tử, Khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay giảm thiểu rác thải nhựa.
'Hot girl' hiến máu, xua tan băng giá ngày đông lạnh

'Hot girl' hiến máu, xua tan băng giá ngày đông lạnh

TPO - Trong lúc hàng trăm sinh viên hăng hái tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong chủ trì tổ chức, các sinh viên tình nguyện hai trường ĐH Y Dược, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (cùng thuộc ĐH Thái Nguyên) đã tổ chức nhiều trò chơi vô cùng vui nhộn, xua tan giá rét.