Cảnh báo 13 huyện ở Nghệ An, Hà Tĩnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao

TPO - Ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ xảy ra rất cao.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực này đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông: Lượng mưa tính từ 01h đến 17h ngày 01/8, ở Nghệ An mưa đo được tại trạm Vinh 100.6mm và nhiều địa phương thuộc tỉnh Hà Tĩnh như: Hoành Sơn 215.0mm và Kỳ Anh 280.6mm...

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu bão số 2, di chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ nên từ nay đến đêm 02/8, ở Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, tập trung ở trung du và vùng núi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa có khả năng đạt: 200 – 400 mm; cục bộ có nơi trên 500 mm.

Cảnh báo 13 huyện ở Nghệ An, Hà Tĩnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao ảnh 1 13 huyện ở Nghệ An, Hà Tĩnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao. Ảnh tư liệu.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ cảnh báo, sau thời gian nắng nóng kéo dài, đất bị khô nứt, đặc tính của đất bị phá vỡ, bề mặt thảm phủ bị suy giảm, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng.

Dự báo các huyện như Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương (Nghệ An); Kỳ Anh, Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao.

MỚI - NÓNG