Cảnh báo lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Cảnh báo lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
TP - Thời gian qua, tại Campuchia nổi lên nạn lừa đảo chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp Việt Nam - Tham tán thương mại Việt Nam tại Campuchia, ông Vũ Thịnh Cường vừa cho biết tại cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp tại TPHCM hôm 29-3.

>> Hai doanh nghiệp mất tiền không biết kêu ai

Theo ông Cường, mục tiêu phổ biến nhất của bọn lừa đảo tại Campuchia là tìm cách chiếm đoạt một khoản tiền gọi là “phí ngoại giao” của các doanh nghiệp đến từ Việt Nam hoặc các nước khác.

Đối với các dự án xây dựng hạ tầng, chúng sử dụng các bản dự án xây dựng hạ tầng (cầu, đường, bệnh viện...) chưa có nguồn vốn đầu tư hoặc tạo hồ sơ giả và móc nối với một kẻ xấu tại Việt Nam để lừa đảo doanh nghiệp có nhu cầu nhận thầu xây dựng. Khi các doanh nghiệp tỏ ý quan tâm các dự án này, họ đề nghị chi một khoản tiền 50.000-100.000 USD, gọi là “phí ngoại giao”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.