Cảnh báo sấm sét, giông lốc gây chết người, thiệt hại tài sản

Một trường học ở huyện Ea Súp bị hư hỏng do lốc xoáy
Một trường học ở huyện Ea Súp bị hư hỏng do lốc xoáy
TPO - Mùa mưa mới bắt đầu nhưng đã xảy ra sấm sét làm chết người; chưa kể hiện tượng giông, lốc xoáy gây tốc mái, đổ sập nhiều nhà cửa, trường học...

Sáng 7/6, ông Đặng Văn Chiền, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk cho biết, qua hệ thống Rada đã phát hiện nhiều khu vực xuất hiện sấm sét nguy hiểm trên địa bàn, trong đó có huyện Krông Bông nơi vừa xảy ra vụ sét đánh chết người.

Trước đó, khoảng 14h ngày 4/6, vợ chồng ông Cháng Seo Chinh cùng vợ Lò Thị Năng làm rẫy ở khu vực thôn Cư Tê thì trời mưa lớn kèm sấm sét đánh trúng cây cổ thụ nơi 2 người trú mưa. Hậu quả, bà Năng thiệt mạng, ông Chinh bị thương nặng. Trong tháng 5 vừa qua, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cũng xuất hiện liên tiếp 2 cơn lốc làm tốc mái tôn, nứt tường, hỏng trần nhiều phòng học tại trung tâm huyện và xã Ea Rvê. Những năm trước, trên địa bàn cũng xuất hiện nhiều đợt giông lốc, sấm sét, mưa ngập...

Ông Chiền cho biết thêm, những khu vực có địa hình thấp hoặc đồi núi xen kẽ thung lũng như huyện Ea Súp, Krông Bông rất dễ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Mấy tháng qua, những khu vực này bị nắng hạn khốc liệt, khi gặp mưa đầu mùa rất dễ xảy ra hiện tượng giông lốc, sấm sét. Hiện đơn vị tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo cho người dân biết, hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

MỚI - NÓNG