Cảnh cáo 6 cán bộ kiểm lâm đánh bài ăn tiền tại trụ sở

Những người tham gia sát phạt tại trong giờ làm việc
Những người tham gia sát phạt tại trong giờ làm việc
TPO - Ngày 2/6, ông Phan Quốc Khải, GĐ VQG Mũi Cà Mau vừa báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kết quả kiểm điểm và áp dụng hình thức kỷ luật đối những cán bộ đánh bài ăn tiền.

Vụ đánh bài ăn tiền xảy ra vào ngày 9/5, tại trụ sở Tổ Kiểm lâm cơ động, Hạt kiểm lâm VQG Mũi Cà Mau. Tại thời điểm, có 8 cán bộ có mặt nhưng chỉ có 6 người trực tiếp sát phạt nhau vằng loại bài 6 lá, ăn thua thừ 100.000đ - 500.000đ/ván.

Ban giám đốc VQG Mũi Cà Mau đã yêu cầu những cán bộ tường trình và Hội đồng khen thưởng - kỷ luật VQG Mũi Cà Mau xem xét, đề nghị khiển trách 6 người tham gia đánh bài trong giờ làm việc, tại trụ sở.

Cảnh cáo 6 cán bộ kiểm lâm đánh bài ăn tiền tại trụ sở ảnh 1

Trụ sở Tổ kiểm lâm cơ động xảy ra đánh bài ăn tiền.

Theo báo cáo đề ngày 2/6, do ông Phan Quốc Khải, GĐ VQG Mũi Cà Mau ký, đã phát hiện có tình tiết mới nên nâng mức kỷ luật cảnh cáo đối với 6 cán bộ tham gia đánh bài ăn tiền. Ngoài ra, không xem xét kỷ luật đối với 2 cán bộ là đảng viên có mặt thời điểm đánh bài ăn tiền nhưng không tham gia, không tố giác là ông Nguyễn Trí Thức, ông Tô Hoàng Mân đều giữ chức Trạm trưởng kiểm lâm.

Theo đó, 6 cán bộ bị cảnh cáo là ông Nguyễn Văn Sự, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học- Hợp tác quốc tế, ông Đặng Minh Lâm, Phó hạt trưởng, ông Đỗ Hoàng Nhiệm, Tổ trưởng kiểm lâm cơ động, ông Trần Vĩnh Lia, Trạm trưởng kiểm lâm và hai ông Mai Văn Việt, Đinh Bé Duy, Trạm phó Trạm kiểm lâm.

Cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Thường trực UBND tỉnh Cà Mau đề nghị xử lý nghiêm, tiếp tục xác minh làm rõ, có người tổ chức. Đồng thời, giao cho Sở Nội vụ Cà Mau xem xét hình thức kỷ luật theo qui phạm pháp luật.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.