Cảnh cáo bác sĩ để chết trẻ sơ sinh

Cảnh cáo bác sĩ để chết trẻ sơ sinh
TP - Ngày 24-10, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết kỷ luật cảnh cáo đối với bác sĩ Trần Thanh Phú, khiển trách bác sĩ Rmah H’Loang, vì liên quan việc để thai nhi chết lưu ngày 25-9.

> Phát hiện cháu bé vẫn sống khi đưa ra nghĩa địa

Ngày 24-9, anh Nguyễn Văn Hùng ở huyện Đăk Đoa đưa vợ là Nguyễn Thị Kim Hồng (42 tuổi) nhập viện chờ sinh.

Thai phụ nhập viện lúc 13 giờ 45 phút siêu âm thai lúc 15 giờ cùng ngày với kết quả: Tim thai tốt, thai nặng 2,5kg, ối ít. Các bác sĩ đánh giá thai đủ tháng, có dấu hiệu chuyển dạ.

Lần khám lúc 11 giờ ngày 25-9, bác sĩ Nay Bình vẫn ghi nhận tim thai tốt, chưa chuyển dạ, song đến 16 giờ cùng ngày, bác sĩ Trần Thanh Phú chẩn đoán, thai chết lưu nên tiến hành mổ lấy thai nhi, bảo vệ sức khoẻ người mẹ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG