Cà Mau:

Cảnh cáo Chủ tịch xã tự ý cho thuê đất

Cổng chào xã Rạch Chèo.
Cổng chào xã Rạch Chèo.
TPO - Ngày 14/6, ông Võ Trường Giang, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (Cà Mau) cho biết, vừa quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo ông Lý Vưn Gặp, Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo.

Trước đó, ngày 10/5, ông Trần Minh Huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân báo cáo ngày 10/5/2018, UBND huyện Phú Tân kiểm điểm, bỏ phiếu kín, đề nghị cách chức Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo đối với ông Lý Văn Gặp.

Mới đây, Hội đồng khen thưởng- kỷ luật UBND huyện Phú Tân gồm 5 thành viên, bỏ phiếu có 2 phiếu đề nghị cách chức và 3 phiếu cảnh cáo đối với ông Lý Văn Gặp.

Ông Võ Trường Giang nói: “Ông Lý Văn Gặp thuộc Ban thường vụ Huyện uỷ Phú Tân quản lý và đã trao đổi thống nhất hình thức kỷ luật “cảnh cáo”.

Như báo Tiền Phong phản ánh những bất cập xã Rạch Chèo được công nhận xã NTM. Với vai trò Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo tự ý cho thuê đất nuôi sò huyết, có 19 đối tượng có hộ khẩu xã Rạch Chèo trộm cắp xã lân cận, để xây dựng công trình tín ngưỡng…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.