Lạng Sơn:

Cảnh cáo người nhận tội thay thiếu tá CSGT gây tai nạn chết người

Thiếu tá Ba trực tiếp lái xe gây tai nạn. Ảnh: TL
Thiếu tá Ba trực tiếp lái xe gây tai nạn. Ảnh: TL
TPO - Sau khi anh trai gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc, khiến 3 người thương vong, ông P đến công an huyện Lộc Bình nhận tội thay.

Như đã đưa tin, chiều 18/8, Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi xác định được đối tượng gây tai nạn thảm khốc làm 3 người thương vong, Công an huyện Lộc Bình hoàn tất thủ tục khởi tố ông Đinh Văn Ba (SN 1966), nguyên thiếu tá CSGT Công an huyện Đình Lập, Lạng Sơn về hành vi vi phạm ATGT gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, chiều 15/7, tại km 12 tuyến quốc lộ 4B thuộc địa phận Bản Lầy, xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình, ô tô mang BKS: 29A-784.28 do ông Ba điều khiển từ hướng thị trấn Lộc Bình ra TP Lạng Sơn không làm chủ tốc độ đã đâm vào hai mô tô đi ngược chiều, làm anh Lê Hồng Thương (SN 1994, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) chết tại chỗ; 2 người khác bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố thiếu tá Đinh Văn Ba, cơ quan điều tra tiến hành xem xét, xử lý đối với người nhận tội thay trong vụ án này.

Được biết, vào trưa 16/7, có một người đàn ông (sau đó xác định là Đinh Văn P- em trai thiếu tá Ba) đến công an huyện Lộc Bình tự nhận mình là người gây tai nạn.

Tuy nhiên, nhiều nhân chứng, vật chứng đã khẳng định, ông P không phải là người gây tai nạn giao thông kể trên.

Sau khi được cơ quan chức năng phân tích, ông Đinh Văn P cũng đã nhận rõ những sai trái của mình và tỏ ra ăn năn.

“Quan điểm của cơ quan điều tra là xử lý có lý, có tính, có tính răn đe, phòng ngừa chung. Thế nên chúng tôi đang xem xét áp dụng hình thức cảnh cảnh cáo, xử phạt hành chính đối với Đinh Văn P.”, đại tá Quang cho biết.

Cảnh cáo người nhận tội thay thiếu tá CSGT gây tai nạn chết người ảnh 1

Khi tai nạn xảy ra, có rất nhiều người chứng kiến vụ việc. Ảnh: TL

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Đại tá Hoàng Văn Chương, Trưởng công an huyện Đình Lập cho biết: Tai nạn giao thông xảy ra, thiếu tá Ba đã xin nghỉ phép, bàn giao công việc cũng như làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi (thiếu tá Ba sinh năm 1966- PV) và được cấp trên chấp thuận.

Đại tá Chương cho hay, trong công tác và sinh hoạt hàng ngày, thiếu tá Ba là người có năng lực, sống hòa đồng với anh em bạn bè. "Khi sự việc xảy ra đã cùng gia đình thăm nom, hỗ trợ các gia đình bị hại trong vụ tai nạn. Đây là một bài học cho cá nhân anh Ba cũng như lực lượng công an địa phương", đại tá Chương nói.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.