Cảnh giác với cờ bạc trá hình

Cờ bạc trong lễ hội trước cổng chùa Bạch Hào - Thanh Xá, TP Hải Dương trưa mùng 6 Tết. Ảnh: Như Ý
Cờ bạc trong lễ hội trước cổng chùa Bạch Hào - Thanh Xá, TP Hải Dương trưa mùng 6 Tết. Ảnh: Như Ý
TP - Ngày 5/2, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội Lê Thị Tân Trang cho biết, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh biểu hiện không lành mạnh tại các điểm hoạt động lễ hội trên địa bàn, Sở vừa tổ chức 20 đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại các điểm lễ hội lớn. 

Theo đó, các đoàn sẽ tập trung kiểm tra một số lễ hội lớn như lễ hội Chùa Hương, hội Đền Và, Lễ hội Cổ Loa, hội Gióng... là những lễ hội thu hút nhiều du khách, thời gian kéo dài.

Ngoài ra, Sở chủ động phối hợp với UBND huyện, xã và ban tổ chức lễ hội tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, tổ chức các dịch vụ vui chơi giải trí.

Dự và kiểm tra Lễ khai hội Chùa Hương năm nay, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết, công tác tổ chức lễ hội khá quy củ, trật tự, cảnh quan Chùa và suối Yến sạch đẹp, hàng quán ngăn nắp. 

Điểm mới năm nay, những quán hàng ăn không treo thịt sống la liệt như mọi năm mà bày vào trong tủ nên đỡ phản cảm hơn. Tuy nhiên, theo ông Tiến, nạn ăn xin ở một số điểm thờ tự, tín ngưỡng vẫn còn như tại Đền Đức Thánh Cả (Ứng Hòa)...

Nhưng đáng lo hơn là đối với những nơi có tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi điện tử (theo phương thức xã hội hóa) người dân cần hết sức cảnh giác với nạn cờ bạc trá hình, lừa bịp, bắt chẹt, cưỡng đoạt tiền của du khách. 

“Theo quy định, các hình thức cờ bạc núp bóng dưới dạng vui chơi có thưởng ở khu vực diễn ra lễ hội thành phố đều có quy định nghiêm cấm. Nếu để xảy ra, Ban quản lý di tích, chính quyền địa phương phải biết và phải chịu trách nhiệm” – ông Tiến nói.

Cũng theo lãnh đạo Sở VHTT&DL Hà Nội, dịp lễ hội năm nay, các đoàn công tác sẽ tập trung để kiểm tra các loại hình sách, băng đĩa ngoài luồng, mê tín dị đoan, các hình thức bói toán, xóc thẻ tại các điểm thờ tự, tín ngưỡng. Nhưng để ngăn chặn hiệu quả vấn nạn này, bản thân người dân và du khách cần nâng cao ý thức của mình.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.