Cảnh sát cơ động nằm chết bên đường với 3 vết đâm

Cảnh sát cơ động nằm chết bên đường với 3 vết đâm
Nạn nhân xác định nạn nhân là thượng sĩ Bùi Sơn Tùng (25 tuổi, quê Hòa Bình), thuộc biên chế đại đội 1, tiểu đoàn 1, Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ. Trên thi thể nạn nhân có 3 vết đâm.

Vào khoảng 7 giờ sáng nay 15/8, trong lúc đi tỉa cây, một số chiến sĩ thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ (Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an) bất ngờ phát hiện xác một thanh niên bên vệ đường gần khu công nghiệp Tam Phước (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) với nhiều vết đâm trên người.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là thượng sĩ Bùi Sơn Tùng (25 tuổi, quê Hòa Bình), thuộc biên chế đại đội 1, tiểu đoàn 1 (Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ).

Cơ quan chức năng cũng phát hiện trên người nạn nhân có 3 vết đâm.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Gia Khánh


Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG