Cảnh sát Đức bắt giữ 5 trẻ em Việt Nam

Cảnh sát Đức bắt giữ 5 trẻ em Việt Nam
Đêm 14/8, cảnh sát Đức đã phát hiện và bắt giữ 5 trẻ em Việt Nam, từ 13 đến 16 tuổi, không có giấy tờ tùy thân đang lang thang tại Michendorf.

Không ai trong số trẻ em này biết tiếng Đức hay có giấy tờ lưu trú ở Đức. Cảnh sát đoán rằng số trẻ em này đã bị một đường dây đưa người vào Đức thả trên đường cao tốc.

Năm trẻ em đã bị tạm giữ và thẩm vấn tại đồn cảnh sát ở Beelitz. Những đứa trẻ này không khai báo gì về việc đến Đức bằng cách nào và do ai đưa đến, ngoài việc cho biết tên tuổi của mình. Tuy nhiên, số trẻ em này tỏ ý muốn được tỵ nạn tại Đức.

Sau khi thẩm vấn, số trẻ em này đã được đưa đến Tu viện ở Fuerstenwalde, nơi chăm sóc những trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Đức.

MỚI - NÓNG