Cảnh sát giao thông bắt giữ 192 tên tội phạm

Cảnh sát giao thông bắt giữ 192 tên tội phạm
Theo Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ-Đường sắt, trong Tháng An toàn giao thông, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt giữ 192 tên tội phạm.

Bắt hàng trăm xe "đi bão"
> Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm về an toàn giao thông

Trong đó có 2 tên giết người, 2 tên có lệnh truy nã, 5 tên cướp, 11 tên cướp giật, 22 tên vận chuyển ma túy, 5 đối tượng chống người thi hành công vụ….

Lực lượng cảnh sách giao thông cũng đã được thu 12 súng các loại, 77 viên đạn, 52 dao, kiếm; 708 kg thuốc nổ, 211g herôin, 2. 058 kg pháo nổ.

Lực lượng của Cục và cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện 118 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế, thu 24.500 gói thuốc lá ngoại, trên 1.900 kg động vật hoang dã và nhiều hàng hóa khác, chuyển giao cơ quan chức năng xử lý.

Trong Tháng An toàn giao thông, công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp cùng lực lượng chức năng và lực lượng tự quản, tình nguyện triển khai bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, các nút giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ-Đường sắt đã tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp với cảnh sát giao thông Công an 15 địa phương trên tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 5 và quốc lộ 20 tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Do chủ động triển khai phương án phòng chống đua xe trái phép; kiên quyết ngăn chặn các hành vi tụ tập mô tô lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng nên đã không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm trật tự an toàn trong dịp Quốc khánh 2-9.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng giải tán, không để xảy ra đua xe trái phép 3 vụ, tạm giữ 136 xe tụ tập, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao để xử lý; Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai lực lượng ngăn chặn một vụ, tạm giữ 350 xe môtô.

Số liệu tổng hợp của công an các đơn vị, địa phương cho thấy trong Tháng An toàn giao thông, cả nước xảy ra 956 vụ tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 840 người, bị thương 668 người.

So với Tháng An toàn giao thông năm 2010 giảm 18 vụ, giảm 6 người chết và giảm 59 người bị thương. So với tháng 8-2011 giảm 70 vụ, giảm 56 người chết, giảm 153 người bị thương.

Theo N.D
TTXVN/Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.