Cảnh sát TP HCM sẽ hoá trang tuần tra đêm

Cảnh sát đo nồng độ cồn trên Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Quốc Thắng.
Cảnh sát đo nồng độ cồn trên Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Quốc Thắng.
Trước việc tụ tập chạy xe gây rối của các nhóm thanh niên - một trong những nguyên nhân gây tai nạn, cảnh sát TP HCM hàng đêm sẽ hoá trang để xử lý.

Theo Công an TP HCM, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra ở một số quận huyện ngoại thành, nguyên nhân như chạy xe quá tốc độ, uống rượu bia, xe quá khổ, quá tải… Nhằm kéo giảm tình trạng này, cảnh sát sẽ huy động toàn lực lượng ra quân, thực hiện nhiều giải pháp. 

Chiến dịch kéo dài 2 tháng (từ 25/4 đến 25/7) được Công an TP HCM phối hợp Phòng CSGT triển khai tại những tuyến đường được xác định thường xuyên xảy ra tai nạn như quốc lộ 1, 13, 22, 50, xa lộ Hà Nội, tỉnh lộ 10, Trần Văn Giàu...

Trong đó, Công an TP sẽ tổ chức tuần tra 24/24 công khai. Sau 22h, cảnh sát sẽ hoá trang để kiểm tra hành chính, phòng ngừa tình trang chạy xe gây rối và các vi phạm pháp luật khác. Lực lượng này được trang bị phương tiện kỹ thuật như máy đo nồng độ cồn, trạm cân lưu động, camera, máy ghi âm…

Ngoài ra, đợt cao điểm này còn có sự tham gia của nhiều sở, ban ngành, chính quyền địa phương. Phòng CSGT còn phối hợp với thanh tra giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm của các ôtô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá...

Công an TP HCM cũng chỉ đạo các quận huyện phối hợp với địa phương xử lý triệt để việc lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông.

Theo Quốc Thắng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG