Cảnh sát truy đuổi, nổ súng khống chế tài xế xe tải

Cảnh sát rút súng bắn 3 phát súng thị uy. Ảnh cắt từ clip.
Cảnh sát rút súng bắn 3 phát súng thị uy. Ảnh cắt từ clip.
Hai lần ra hiệu dừng lại nhưng tài xế xe tải không chấp hành, hạ cửa kính ôtô, đại uý cảnh sát giao thông nổ ba phát súng thị uy. Tuy nhiên, hành vi này bị xác định vượt quá giới hạn.

Chiều 26/8, ông Nguyễn Văn Hướng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương, cho biết do nổ súng vượt quá giới hạn cho phép, đại uý Phạm Văn Viên đã bị tạm đình chỉ công tác, không cho tham gia tuần tra kiểm soát trên đường.

Theo giải trình của tổ tuần tra, sáng 25/8, xe tải chở phế liệu do Nguyễn Xuân Đoài (33 tuổi) cầm lái chạy trên quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn huyện Ninh Giang bị yêu cầu dừng kiểm tra vì nghi chở quá số người. Khi tài xế không chấp hành phóng bỏ chạy, đại úy Miên và một đồng đội lên ôtô chuyên dụng đuổi theo. Sau vài trăm mét, đến đoạn gần trụ sở UBND xã Đồng Tâm, công an bắt kịp song tài xế không dừng lại. Khi cảnh sát tiếp tục truy đuổi, 3 tiếng súng vang lên, lái xe mới dừng lại.

Cảnh sát truy đuổi, nổ súng khống chế tài xế xe tải ảnh 1

Quãng đường nơi CSGT nổ súng, truy đuổi lái xe tải bỏ chạy. Ảnh: Giang Chinh.

Khi kiểm tra hành chính, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Xe chở 3 phụ nữ bốc vác phế liệu thuê. Tài xế Đoài nhận lỗi, khai do sợ bị lập biên bản xử phạt hành chính nên bỏ chạy. Tổ tuần tra đã cảnh cáo và lập biên bản xử phạt lái xe các lỗi không chấp hành hiệu lệnh và chở quá số người quy định.

Trao đổi với PV, nhiều người dân xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang cho hay sau loạt súng, mọi người đổ ra đường, khi đó cảnh sát đã dừng được xe tải. Một lát sau, lái xe và phương tiện đã bị công an đưa đi.

“3 phụ nữ vẫn đi cùng chiếc xe đó đến bốc hàng tại các cơ sở thu mua phế liệu”, ông Nguyễn Văn Thị (47 tuổi), chủ cơ sở thu mua phế liệu ở xã Đồng Tâm nói.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG