Cao nhất & tai tiếng nhất

Cao nhất & tai tiếng nhất
TP - Tòa nhà 70 tầng, cao nhất Việt Nam, Keangnam, lại vừa có cháy. Vụ cháy làm các cư dân được phen hoảng loạn. Với sự cố này, có thể nói toà nhà cao nhất Việt Nam này, nay có thêm một cái nhất: Tai tiếng nhất.

> Cháy ở khu nhà cao nhất Việt Nam

Ngay từ khi toà nhà được khởi công, nó đã gây ồn ào dư luận khi một số cựu chiến binh đứng ra thách đố chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ vào dịp 1.000 năm Thăng Long Hà Nội (như cam kết). Phía Keangnam và một số cựu chiến binh đã gặp nhau, nhưng cuối cùng thách đố bất thành. Sau kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, Keangnam vẫn tiếp tục xây dựng.

Quá trình xây dựng, nơi đây liên tục xảy ra tai nạn lao động chết người. Trong đó, ầm ĩ nhất là vụ kỹ sư Vũ Tiến Lâm gặp nạn dẫn tới tử vong. Thống kê chưa đầy đủ, ít nhất có gần chục người Việt đã tử nạn ở công trường này. Một cái giá quá đắt.

Rồi trong phiên rao bán nhà lần cuối (24-3-2010), công trình Keangnam đang xây dở bỗng nhiên bốc cháy. Đến ngày, 6-11-2010, lại có cháy tại tầng 1 (Tháp B cao 70 tầng) công trình Keangnam. Người dân sống ở gần đấy liên tục đặt ra câu hỏi về việc quản lý xây dựng công trình của nhà đầu tư Hàn Quốc này.

Công trình vừa đưa vào sử dụng, lại xẩy ra chuyện: Thu phí vô tội vạ, khiến cư dân vừa về ở đã phải kêu kiện...Và, chiều 27-8, cháy lại tái diễn trên toà nhà cao nhất Việt Nam, lần này khói mù mịt, cũng là vụ cháy lớn nhất so với những vụ cháy trước đó.

Để được sở hữu một căn hộ tại đây, người dân Việt Nam phải trả một cái giá không hề rẻ cho chủ Hàn Quốc, từ 40 đến 60 triệu đồng/m2. Nhưng rốt cuộc, họ không biết điều gì đang diễn ra tại toà nhà này. Liệu những sự cố tương tự có còn xảy ra?

Với hàng loạt sự cố đã xảy ra, người ta có cảm giác ở công trường này thiếu vắng sự giám sát của cơ quan công quyền. Sự thiếu vắng ấy, dù vô tình hay hữu ý, chỉ người sử dụng bị thiệt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.