Cao tốc Nội Bài-Lào Cai “mắc” ở Phúc Yên

Cao tốc Nội Bài-Lào Cai “mắc” ở Phúc Yên
TP - Về việc giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đoạn qua thị xã Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư thị ủy Phúc Yên, Khổng Sơn Trường khẳng định: sẽ tiếp tục vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng.

> Giải trình cỏ lạ Trung Quốc ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chiều qua, khi phóng viên Tiền Phong có mặt tại công trường xây dựng đường cao tốc đi qua xã Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên, mặc dù trời mưa nhưng tại đây vẫn còn hàng chục người dân, ngồi trong lán, án ngữ lối vào công trường.

Cạnh đó một số người dân còn kê cả bếp nấu ăn, trải bạt làm nơi ngủ. Ngay gần đó là hàng chục xe cẩu, máy xúc và thiết bị của nhà thầu nằm đắp chiếu nhiều ngày qua do không có mặt bằng thi công.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên Lê Văn Lãng cho biết, ngày 3-8 vừa qua, sau khi phát lệnh khởi công có khoảng 60 người dân thôn Khả Do, xã Nam Viêm và 20 người dân thôn Đại Lợi, Tân Lợi thuộc xã Tiền Châu ra khu vực thi công dựng lều bạt, cản trở các nhà thầu triển khai xây dựng.

Thị xã Phúc Yên, xã Nam Viêm và Tiền Châu đã tổ chức vận động, thuyết phục để người dân tự nguyện tháo dỡ lều bạt, nhưng các hộ dân kiên quyết “bám trụ”.

UBND xã Nam Viêm đã lập 3 biên bản vi phạm; UBND thị xã Phúc Yên đã lập 1 biên bản vi phạm và công bố tại hiện trường.

Trước đó, ngày 11-6-2011, khoảng 30 người dân đã ra ngăn cản không cho xe ô tô chở đất vào khu vực thi công. Việc cản trở thi công đã diễn ra liên tục từ đó đến nay...

Trả lời về quá trình giải quyết các kiến nghị của người dân, Bí thư Thị ủy Khổng Sơn Trường khẳng định, chính quyền địa phương đã áp dụng đúng các quy định của pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngày 30-12-2011, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị đối thoại tại xã Nam Viêm. Kết thúc buổi đối thoại, do không đồng thuận với trả lời của chính quyền, một số người dân đã bao vây trụ sở UBND xã, ngăn cản trái phép các thành viên trong đoàn đối thoại và giữ 3 xe công vụ...

Liên quan đến trách nhiệm của BQL dự án đường cao tốc, lãnh đạo Thị ủy Phúc Yên lưu ý để tránh tình trạng dân chiếm lại mặt bằng thi công, cần phải đôn đốc các nhà thầu làm khẩn trương hơn, tránh tình trạng bỏ hoang công trường.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc BQL dự án cho hay, đến nay dự án đường cao tốc đoạn qua Vĩnh Phúc đã bị chậm tiến độ tới 1 năm so với yêu cầu. Ông Khổng Sơn Trường nói, các đối tượng cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG