Cấp biển số xe theo thứ tự từ 6 - 12

Cấp biển số xe theo thứ tự từ 6 - 12
TP - Để khắc phục một số bất cập sau một thời gian thực hiện cấp biển số xe theo hình thức bấm nút chọn biển ngẫu nhiên, kể từ ngày 6-12, khi Thông tư 36 của Bộ Công an có hiệu lực, người dân đến đăng ký xe sẽ được cấp số biển lần lượt tăng dần theo số thứ tự hồ sơ…

> Đăng ký xe theo quy định mới nhanh hơn 

Bỏ hình thức bấm nút chọn biển để quay lại thực hiện cấp biển xe theo thứ tự liệu có nảy sinh tình trạng  hồ sơ, mua bán biển số đẹp? Về vấn đề này, thượng tá Nguyễn Kim Hải, Phó trưởng phòng hướng dẫn đăng ký xe, Cục CSGT Đường bộ, Đường sắt (C67) cho biết: Việc bấm nút chọn biển ngẫu nhiên khiến kho số bị lộn xộn, nhiều biển số có seri cao hơn nhưng lại được cấp trước, gây khó khăn trong công tác quản lý, dập biển số.

Đồng thời, dư luận cũng cho rằng, phần mềm vẫn có thể bị can thiệp bởi lẽ vi tính hay không vi tính đều là do con người. Do đó, việc cấp biển số theo thứ tự sẽ tạo thuận lợi cho người đăng ký xe trong cơ chế giám sát giữa người đăng ký sau và đăng ký trước.

“Tại các điểm đăng ký xe chúng tôi sẽ cho gắn camera giám sát nhằm tránh nảy sinh tiêu cực từ CBCS làm nhiệm vụ”- đại tá Nguyễn Hữu Dánh, Phó cục trưởng C67 nói.

Theo Thông tư 36 của Bộ Công an, tất cả các địa phương sẽ thực hiện việc cấp biển bắt đầu từ ngày 6-12, cá biệt có 8 địa phương gồm: Hà Nội, An Giang, Bắc Giang, Ninh Thụân, Vĩnh Long, Lạng Sơn, Đăk Lăk, Nam Định, được Bộ Công an cho phép lùi thời gian thực hiện cấp 5 số đến hết quý I năm 2011 do còn nhiều biển 4 số chưa cấp hết.

“Thông tư có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc, nên theo quy định của pháp luật, tất cả các địa phương trên cũng sẽ phải thực hiện. Với việc Bộ Công an cho phép lùi thời gian thực hiện thì các địa phương có quyền tiếp tục cấp biển 4 số. Nhưng các địa phương này phải tự chịu trách nhiệm trong trường hợp người dân yêu cầu cấp biển 5 số”- Đại tá Dánh nói.

Ông Dánh cho hay, trong thời điểm hiện tại chưa tổ chức đấu giá biển xe đẹp. Hiện ba Bộ Công an, Tư Pháp, Tài chính vẫn đang tiếp tục bàn để thống nhất về vấn đề này. Tuy nhiên  có ý kiến cho rằng, biển số dùng để quản lý xe chứ không phải là vật chất để đem ra đấu giá, phục vụ mục đích của những người có tiền. Hơn nữa, khi tiến hành đấu giá, biển xe sẽ trở thành tài sản sở hữu cá nhân nên sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý.

Theo Thông tư 36, người dân sẽ không phải tự cà số khung, số máy để nộp kèm hồ sơ xin đăng ký xe như trước đây, nhiệm vụ này là của CSGT. Các thủ tục nộp tờ khai lệ phí trước bạ, đơn xin cấp đổi biển số xe cũng sẽ được bãi bỏ và thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký xe sẽ được rút xuống còn 2 ngày…

Thay vì trả lại hồ sơ đăng ký xe cho người dân như trước đây, CSGT sẽ giữ lại hồ sơ để phục vụ công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng xe mua bán trao tay không sang tên đổi chủ. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG