Cấp khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề

Cấp khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề
TP - TP Hà Nội vừa có văn bản số 9075 trả lời đại biểu Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết có 26 trẻ từng được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên) đã được cấp giấy khai sinh. 

Theo UBNDTP Hà Nội, tại thời điểm kiểm tra, chùa Bồ Đề nuôi dưỡng chăm sóc 80 trẻ em chưa đăng ký khai sinh. UBND thành phố đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, quận Long Biên, các đơn vị liên quan và nhà chùa thực hiện việc cấp giấy khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi tại chùa; chuyển các cháu đến các trung tâm bảo trợ xã hội. 

Đến nay, 26 trẻ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của thành phố nuôi dưỡng đã được cấp giấy khai sinh. Đồng thời, UBND quận Long Biên đã làm thủ tục bàn giao 25 cháu về gia đình, hướng dẫn gia đình làm thủ tục đăng ký khai sinh tại địa phương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.