Cấp khống giấy chứng nhận sức khỏe, 11 trạm trưởng y tế bị kỷ luật

Giấy chứng nhận sức khỏe được mua dễ dàng ở nhiều nơi tại Thanh Hóa. Ảnh: Lam Sơn.
Giấy chứng nhận sức khỏe được mua dễ dàng ở nhiều nơi tại Thanh Hóa. Ảnh: Lam Sơn.
Không đủ điều kiện và chưa được cho phép, song nhiều trạm y tế ở Thanh Hóa vẫn cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người dân.

Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, vừa ký quyết định kỷ luật khiển trách đối với 11 trạm trưởng trạm y tế ở huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc và Nga Sơn. Các cơ sở này đã khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe sai quy định.

Theo ông Hùng, việc khám sức khỏe chỉ được thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện, đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật khám chữa bệnh. Lãnh đạo ngành Y tế cho hay, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa có trạm y tế xã phường nào đủ chức năng khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người dân.

Gần đây, cơ quan chức năng nhận được phản ánh, việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe diễn ra dễ dãi tại nhiều xã vùng nông thôn ở Thanh Hóa. Thậm chí, có người chỉ cần gọi điện thoại sau đó đến nộp tiền là nhận được loại giấy tờ này.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.