Cáp ngầm xuyên biển đến Lý Sơn sớm 10 ngày

Sau hai tuần thi công không nghỉ, hệ thống cáp ngầm xuyên biển kết nối từ đất liền đã cập bờ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trước mùa mưa bão, sớm hơn kế hoạch 10 ngày.
Cáp ngầm xuyên biển đến Lý Sơn sớm 10 ngày ảnh 1

Chiều 8/9, hơn 120 chuyên gia, kỹ sư và công nhân của Liên danh nhà thầu Pisman (Italia) cùng Công ty xây dựng điện Thái Dương đã kết nối thành công cáp ngầm xuyên biển từ đất liền xã Bình Hải, huyện Bình Sơn đến bờ huyện đảo Lý Sơn.

Cáp ngầm xuyên biển đến Lý Sơn sớm 10 ngày ảnh 2

Những đoạn cáp cuối cùng được các chuyên gia rải xuống vùng biển đảo Lý Sơn. Ông Nguyễn Hồng Thái, Tổng giám đốc Công ty xây dựng điện Thái Dương cho biết, khác với hai dự án kéo cáp ngầm xuyên biển ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) và Cô Tô (Quảng Ninh), việc kéo cáp ngầm đưa điện quốc gia ra đảo Lý Sơn khó khăn hơn do nền địa chất phức tạp và lòng biển quá sâu. 

Cáp ngầm xuyên biển đến Lý Sơn sớm 10 ngày ảnh 3

"Mới đưa cáp từ bờ ra mà đã gặp ba dải đá ngầm rộng lớn, mỗi dải rộng đến 25m. Nhiều đoạn có lòng biển sâu đến 90m lại gặp nền đá bazan hóa thạch nên robot không thể xẻ rãnh. Do vậy chúng tôi phải rải cáp trên nền đá sau đó dùng những túi đá lớn, khối lượng hàng chục nghìn mét khối, chèn bảo vệ bên trên", ông Thái nói. 

Cáp ngầm xuyên biển đến Lý Sơn sớm 10 ngày ảnh 4

Các kỹ sư làm việc mỗi ngày 20 giờ trên sà lan lênh đênh giữa biển. Mọi sinh hoạt của họ diễn ra trong phòng làm việc là thùng container dã chiến này. 

Cáp ngầm xuyên biển đến Lý Sơn sớm 10 ngày ảnh 5

Theo ông Thái, trong quá trình thi công rải cáp xuyên biển từ đất liền ra các huyện đảo, nguy hiểm nhất là gặp những cơn xoáy, lốc bất ngờ hoặc gặp những cơn bão lớn gió giật cấp 10 trở lên. Thời tiết xấu, địa chất phức tạp là hai khó khăn, cản trở lớn nhất cho việc kéo cáp xuyên biển. "May mắn là trong hai tuần qua, thời tiết diễn ra thuận lợi, thỉnh thoảng có mưa giông, biển động nhẹ nên không ảnh hưởng đến quá trình thi công rải cáp ngầm xuyên biển", ông Thái nói.  

Cáp ngầm xuyên biển đến Lý Sơn sớm 10 ngày ảnh 6

Chiều 8/9, thủy triều rút dần xuống tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, kỹ sư đấu nối cáp ngầm từ ngoài biển vào trạm điện ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn.

Cáp ngầm xuyên biển đến Lý Sơn sớm 10 ngày ảnh 7

Thợ lặn kiểm tra cáp ngầm ở mương xẻ rãnh tại vùng biển gần bờ huyện đảo Lý Sơn. Với Việt Nam, lĩnh vực kéo cáp ngầm xuyên biển đưa điện quốc gia từ đất liền ra đảo còn khá mới mẻ nên các chuyên gia, kỹ sư trong nước vừa làm vừa học tập kinh nghiệm từ nhà thầu nước ngoài.

Cáp ngầm xuyên biển đến Lý Sơn sớm 10 ngày ảnh 8

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty xây dựng điện Thái Dương chia sẻ, do đặc thù nền địa chất của từng vùng biển, cấp điện áp, kích cỡ sợi cáp ngầm cho các huyện đảo khác nhau nên phía Việt Nam còn phải học hỏi nhiều từ đối tác nước ngoài mới có thể làm chủ được công nghệ, thiết bị.

Cáp ngầm xuyên biển đến Lý Sơn sớm 10 ngày ảnh 9

Cáp ngầm cập đảo Lý Sơn thành công sớm hơn kế hoạch, về đích an toàn trước mùa mưa bão nên mọi người đều bày tỏ vui mừng. "Để bám trụ với nghề kéo cáp ngầm này cần phải có sức khỏe tốt, chịu đựng được sóng gió trên công trường giữa biển, sống xa gia đình thời gian dài, nhất là thích nghi với dầu nhớt, tiếng ồn ào của động cơ suốt ngày đêm", ông Tuần, thợ lặn tham gia kéo cáp ngầm xuyên biển cho hay. 

Cáp ngầm xuyên biển đến Lý Sơn sớm 10 ngày ảnh 10

Sau khi đầu cáp được đưa vào bờ, các chuyên gia tiếp tục dùng thiết bị chuyên dụng thử nghiệm kiểm tra cáp lần cuối đảm bảo an toàn trước khi hòa mạng vào lưới điện quốc gia dự kiến ngày 15/9 tới. Dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm có tổng mức đầu tư hơn 652 tỷ đồng do Tổng công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) làm chủ đầu tư. 

Cáp ngầm xuyên biển đến Lý Sơn sớm 10 ngày ảnh 11

Dự án này có đường dây trung áp trên không (trên đất liền) huyện Bình Sơn dài gần 9 km và đường cáp ngầm trung áp 22 kV dưới biển dài hơn 26,2 km. Ngoài ra, còn gần 3 km đường dây trên không (đi trên đảo) thuộc dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện phân phối huyện đảo Lý Sơn sử dụng vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) và thay thế toàn bộ hơn 4.200 công tơ điện tử cho các hộ dân Lý Sơn, để lưới điện trên đảo đồng bộ với dự án cáp ngầm. Huyện đảo Lý Sơn đã được Chính phủ phê duyệt nằm trong quy hoạch mở rộng hơn 45.300 ha của khu kinh tế Dung Quất, giữ vị trí trọng yếu trong vai trò bảo vệ lãnh hải quốc gia.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...