Cập nhật tin vụ sập mỏ đá ở Thanh Hóa: Nạn nhân thứ 8 tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Lam
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Lam
TP - Trưa 22/1, vụ tai nạn sập mỏ đá xảy ra tại thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa) khiến 7 người tử vong, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thông tin nhanh với báo chí vào chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết, khi các lao động của doanh nghiệp Tuấn Hùng đang làm việc tại mỏ đá ở thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm thì bất ngờ một khối đá lớn từ trên tụt xuống, vùi lấp 8 người. Thời điểm xảy ra sự việc, có 9 người có mặt tại hiện trường, 8 người bị đá vùi lấp, 1 người may mắn thoát nạn. Chính quyền địa phương ngay lập tức huy động  gần 200 người cùng 3 máy múc và các thiết bị khác được điều động để bới, đào, múc đá tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Đến cuối ngày, cơ quan chức năng đã xác định 7 người bị tử vong, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội. Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là thời tiết mưa, ẩm gây sạt lơ đất, đá. 7 nạn nhân tử vong tại hiện trường gồm: Phạm Văn Phi (SN 1983), Lê Văn Quãng (SN 1981), Đinh Văn Hoàng (SN 1982), Trương Văn Danh (SN 1983), Phạm Văn Trường (SN 1988), Hà Văn Đức (SN 1979) đều quê ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước; Trần Văn Năm (SN 1963), quê ở xã Yên Lâm; người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu là Trần Như Dũng (SN 1961, quê huyện Đông Sơn) là quản lý doanh nghiệp Tuấn Hùng. Vì bị thương quá nặng, ông Dũng đã không qua khỏi.

“Toàn huyện Yên Định hiện có 32 doanh nghiệp đang hoạt động khai thác các mỏ đá. Doanh nghiệp Tuấn Hùng đủ điều kiện khai thác trong khu vực mỏ đá – nơi xảy ra vụ tại nạn. Trong năm 2015, chính quyền địa phương, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cuộc kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp khai thác đá tại đây” - Ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết thêm.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng giải quyết vụ việc. Trước mắt, chính quyền địa phương ở tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ gia đình mỗi người tử vong hơn 20 triệu đồng; người bị thương hơn 10 triệu đồng.

Đều là hộ nghèo

Tối 22/1, ông Nguyễn Thế Anh,  Chánh văn phòng UBND huyện Bá Thước cho biết: Trong số 6 nạn nhân tử vong quê ở xã Thiết Ống (huyện Bá Thước) có hai nạn nhân thuộc gia đình hộ nghèo, còn lại là thuộc gia đình hộ cận nghèo khó khăn. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng của địa phương đang có mặt tại gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân.

Được biết, nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu là Trần Như Dũng nguyên cán bộ công an công tác trên địa bàn huyện Bá Thước. Sau khi nghỉ hưu, ông Dũng hoạt động trong doanh nghiệp Tuấn Hùng. Do có mối quan hệ với địa bàn mình từng phụ trách là xã Thiết Ống nên ông Dũng đã tuyển một số lao động tại xã Thiết Ống để làm việc tại doanh nghiệp này. Trong đêm 22/1, toàn bộ 6 nạn nhân tử vong quê ở xã Thiết Ống đã được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Cơ quan chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra vụ việc.

Từ đầu tháng 1/2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 3 vụ tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng khiến 19 người chết, 2 người bị thương nặng.

MỚI - NÓNG