Cặp song sinh dính liền đã tử vong

Cặp song sinh dính liền đã tử vong
Sau khi được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM, hai bé gái song sinh có chung thân mình ở Đăk Lăk đã lần lượt qua đời. Các bác sĩ cho biết những trường hợp như thế này rất khó sống.

Tối 19/7, cặp song sinh dính liền - con của chị Chương Thị Thanh - đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Đăk Lăk (nơi các cháu ra đời trước đó 1 ngày) đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM trong tình trạng một bé bị ngưng tim, suy hô hấp. Các bác sĩ đã cấp cứu và cho thở máy nhưng một bé đã tử vong ngay trong đêm, bé còn lại sống đến trưa 20/7.

Theo bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc bệnh viện, trường hợp song sinh dính liền này rất phức tạp, khó có thể sống bởi 2 bé có chung một thân mình, dính chung phần ngực bụng, chung hậu môn, cơ quan sinh dục ngoài và 2 chân.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG