Cáp treo Yên Tử 2, thuận lợi cho du khách viếng chùa Đồng

Cáp treo Yên Tử 2, thuận lợi cho du khách viếng chùa Đồng
TP- Trong 2 ngày đầu khai hội Xuân Yên Tử 16 và 17/2, có khoảng gần 100.000 lượt khách hành hương về thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) lễ Phật Tổ Trúc Lâm và chiêm ngưỡng chùa Đồng.

Đây là ngôi chùa đúc bằng đồng nguyên chất đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc trên đỉnh non thiêng Yên Tử, ở độ cao 1.068 m so với mặt nước biển.

Lễ hội năm nay, Cty Cổ phần phát triển Tùng Lâm đầu tư 127 tỷ đồng, xây dựng tuyến cáp treo thứ hai (tiếp theo tuyến cáp từ Giải Oan lên chùa Hoa Yên), từ chùa Một Mái lên gần tượng An Kỳ Sinh, lưu lượng vận chuyển 1.800 hành khách/giờ, dài 900 m, gồm 36 cabin tạo thuận lợi cho nhiều người lên được với đỉnh thiêng Yên Tử.

Được biết đây là hệ thống cáp treo đạt nhiều kỷ lục về sự hiện đại, tiến độ thi công, địa hình dốc đứng và độ cao.

Cáp treo Yên Tử 2, thuận lợi cho du khách viếng chùa Đồng ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đại diện các bộ, ngành cắt băng khánh thành tuyến cáp treo Yên Tử 2 sáng 16/2.

Cáp treo Yên Tử 2, thuận lợi cho du khách viếng chùa Đồng ảnh 2

Du khách đến được với đỉnh thiêng chùa Đồng Yên Tử ngày càng nhiều hơn.

Cáp treo Yên Tử 2, thuận lợi cho du khách viếng chùa Đồng ảnh 3
Ga đến đã đưa vào sử dụng, tòa tháp vọng cảnh đang hoàn thiện.
Cáp treo Yên Tử 2, thuận lợi cho du khách viếng chùa Đồng ảnh 4
Thiết bị hiện đại, nhân viên nhiệt tình.
MỚI - NÓNG