Cáp treo Yên Tử 'quá tải' trong những ngày đầu xuân

Cáp treo Yên Tử 'quá tải' trong những ngày đầu xuân
Mặc dù chưa khai hội Yên Tử ( Lễ hội Yên Tử sẽ được khai mạc vào ngày mùng 10/1 âm lịch), nhưng năm nay do chùa Đồng mới được đúc lại, lượng khách hành hương về Yên Tử tăng cao đột biến.

Chỉ tính riêng trong ngày 20/2 ( mùng 4 tết Đinh Hợi), lượng khách hành hương về Yên Tử đã đạt con số gần 2 vạn lượt khiến tuyến cáp treo bị 'quá tải'.

Cùng với đó, do tuyến đường từ Quốc lộ 18 vào Yên Tử đang được nâng cấp, nhiều đoạn vẫn chưa hoàn thiện nên khiến xe cộ lưu thông cũng rất khó khăn.

Được biết, trước đó, công ty TNHH Phúc Xuyên đã mở tuyến xe buýt từ thị xã Uông Bí vào đến Giải Oan (xã Thượng Yên Công) nhằm phục vụ khách hành hương lễ hội Xuân Yên Tử 2007 nhưng đến thời điểm này tuyến xe buýt cũng bị quá tải bởi lượng khách hành hương quá đông.

Để phục vụ cho lễ hội Yên Tử 2007, ngoài việc đầu tư gần 50 tỷ đồng để xây dựng hệ thống cáp treo và một số hạng mục công trình khác, tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm đang triển khai xây dựng Trung tâm văn hoá sinh thái, khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ theo phương pháp y học cổ truyền tại lối vào Di tích Yên Tử.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tiến hành tôn tạo các khu di tích, danh thắng; đúc mới chùa Đồng thay thế cho hai chùa cũ; tôn tạo các hạng mục công trình chùa Bí Thượng, chùa Suối Tắm (Yên Tử)....

Tỉnh Quảng Ninh đang cùng với Bộ VHTT, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các ban ngành chức năng nghiên cứu để dựng tượng Đức Thánh Trần Nhân Tông trên đỉnh An Kỳ Sinh và lập dự án xây dựng cáp treo từ chùa Hoa Hiên lên An Kỳ Sinh để phục vụ du khách thập phương hành hương về với kinh đô Phật giáo của Việt Nam.

Cùng bắt đầu từ mùa lễ hội năm 2007, Quảng Ninh thực hiện không thu tiền vé đối với du khách đến thăm quan Di tích Yên Tử và đền Cửa Ông. Trung bình mỗi năm, khu di tích và danh thắng Yên Tử đón từ 35 đến 38 vạn lượt khách về hành hương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.