Cát trắng “bốc hơi”

Xe múc hạng nặng bị phát hiện đào múc cát trái phép tại vùng quy hoạch mỏ cát Trầm Bàu Bàng (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế).
Xe múc hạng nặng bị phát hiện đào múc cát trái phép tại vùng quy hoạch mỏ cát Trầm Bàu Bàng (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế).
TP - Gần đây, tại huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) xảy ra tình trạng các phương tiện vận tải hạng nặng ngang nhiên vào vùng quy hoạch mỏ cát trắng thủy tinh đào trộm tài nguyên.

Những ngày gần đây, phóng viên Tiền Phong tại Huế nhận phản ánh “cát tặc” ngang nhiên lộng hành trong vùng quy hoạch mỏ cát trắng Trầm Bàu Bàng rộng 87,7 ha thuộc xã Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế), lấy đi một lượng lớn tài nguyên khoáng sản mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản, xử lý nào từ lực lượng chức năng.

Thời điểm phóng viên có mặt tại Phong Chương, một lượng lớn cát trắng thuộc vùng quy hoạch mỏ Trầm Bàu Bàng đang bị múc trộm, để lại những hố đào sâu. Hiện trường xuất hiện xe múc cỡ lớn, gần đó là đoàn xe tải hạng nặng chờ lấy cát. Chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, đoàn xe tải loại 30 khối đã chở ra khỏi địa bàn Phong Chương ước tính khoảng 100m3 cát trắng. Phóng viên gọi điện cấp báo cho ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, đồng thời yêu cầu cử lực lượng can thiệp.

Từ chỉ đạo của ông Hùng, đoàn công tác gồm cán bộ Phòng TN&MT huyện Phong Điền và UBND xã Phong Chương đã tiến hành lập biên bản xe múc cỡ lớn xúc cát tại hiện trường. Lúc này, các xe tải đã nhanh chóng rời đi, một lượng lớn cát trắng làm nguyên liệu thủy tinh theo đó đã được chuyển ra khỏi xã. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính đối tượng múc trộm cát.

Được biết, tháng 3/2015, mỏ cát trắng Trầm Bàu Bàng được Bộ TN&MT cấp giấy phép để Cty TNHH MTV Khoáng sản & Đầu tư Khánh Hòa tại TT-Huế (Khamihuco) tiến hành các thủ tục khai thác trên diện tích 87,7 ha, thuộc địa bàn hai xã Phong Chương và Phong Bình (Phong Điền). Tới đầu năm 2016, UBND tỉnh TT-Huế vẫn chưa cấp quyền khai thác cho doanh nghiệp này, nhưng tại khu vực mỏ lại xảy ra tình trạng đào múc cát trắng trái pháp luật, với số lượng lớn.

Theo ông Hồ Văn Tiến, cán bộ Địa chính xã Phong Chương, khi kiểm tra “nóng” tại hiện trường, đoàn công tác gọi điện cho ông Nguyễn Đình Kha, Giám đốc Khamihuco, yêu cầu về làm việc. Qua điện thoại vị này thừa nhận có chở mấy xe cát ra khỏi mỏ nhưng cáo bận, hẹn làm việc sau. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sáng 7/3, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó phòng TN&MT huyện Phong Điền, cho biết: Phía Khamihuco vẫn bất hợp tác với chính quyền địa phương trong xử lý tình trạng đào trộm cát tại khu vực mỏ Trầm Bàu Bàng, đại diện công ty hiện chưa làm việc với chính quyền địa phương để xác định các vi phạm.

Được biết, đầu tháng 11/2015 vừa qua, Khamihuco từng bị UBND xã Phong Chương lập biên bản xử phạt sai phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng, do tự ý xây dựng nhà trong khu vực mỏ khi chưa bảo đảm các thủ tục. Mặc dù chính quyền xã yêu cầu tháo dỡ, nhưng công trình xây “chui” này hiện vẫn tồn tại trái phép.

MỚI - NÓNG