Cẩu 2 xe biển ngoại giao chiếm vỉa hè về trụ sở công an

Xe biển ngoại giao bị cẩu về trụ sở.
Xe biển ngoại giao bị cẩu về trụ sở.
TPO - Tối 7/3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) trực tiếp chỉ đạo đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường ở các tuyến đường trung tâm thành phố.

Tại đường Tôn Đức Thắng (quận 1), trước khách sạn 5 sao Le Meridien Saigon, đoàn kiểm tra phát hiện 3 chiếc xe biển ngoại giao đậu trên vỉa hè, ngược chiều với chiều xe lưu thông. Ông Hải đã chỉ đạo kiểm tra, lập biên bản xử lý.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, trong 3 chiếc xe này, có một chiếc xe của Tổng Lãnh sự quán Úc nên được miễn trừ theo quy định. Hai chiếc còn lại bị lập biên bản, niêm phong đưa về trụ sở công an xử lý.

Cẩu 2 xe biển ngoại giao chiếm vỉa hè về trụ sở công an ảnh 1

CSGT quận 1 lập biên bản xử lý xe đậu trên vỉa hè

Cẩu 2 xe biển ngoại giao chiếm vỉa hè về trụ sở công an ảnh 2
Cẩu 2 xe biển ngoại giao chiếm vỉa hè về trụ sở công an ảnh 3
Cẩu 2 xe biển ngoại giao chiếm vỉa hè về trụ sở công an ảnh 4

Hai xe biển ngoại giao bị cẩu về trụ sở.

Cẩu 2 xe biển ngoại giao chiếm vỉa hè về trụ sở công an ảnh 5

Trước đó, các xe này đậu trên vỉa hè, ngược chiều hướng xe lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng.

Tuy nhiên, chiếc xe của Tổng Lãnh sự quán Úc sẽ bị ghi hình, gửi về Sở Ngoại vụ TPHCM để xử lý theo quy định của ngành ngoại giao.

Sau khi cẩu hai chiếc xe biển ngoại giao về trụ sở công an, ông Hải cùng đoàn tiếp tục kiểm tra các bãi xe trên đường Tôn Đức Thắng. Tại đây đoàn đã cho tháo dỡ nhiều công trình lấn chiếm vỉa hè.

Cẩu 2 xe biển ngoại giao chiếm vỉa hè về trụ sở công an ảnh 6

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo đoàn kiểm tra tối 7/3.

Cẩu 2 xe biển ngoại giao chiếm vỉa hè về trụ sở công an ảnh 7
Cẩu 2 xe biển ngoại giao chiếm vỉa hè về trụ sở công an ảnh 8

Đoàn tháo dỡ một bồn cây lấn chiếm vỉa hè ở số 3A Tôn Đức Thắng.

Đoàn tiếp tục đi ra đường Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang, quận 1), kiểm tra xử lý các quán nhậu lấn chiếm vỉa hè.

MỚI - NÓNG