Cậu bé 8 tuổi suýt hỏng mắt vì súng đồ chơi

Cháu bé đang được điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Long Nhật.
Cháu bé đang được điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Long Nhật.
Cháu bé đến nhà bạn ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đúng lúc có tiếng nổ. Em đau nhói mắt phải, chảy máu. 

Em được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới) tối 3/2. Bác sĩ kết luận em bị rách kết mạc mắt do đạn của súng bắn pháo đồ chơi, may mắn mắt chỉ bị chấn thương nhẹ.

Đề phòng tai nạn mắt cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không nên cho trẻ em chơi súng đồ chơi, đặc biệt là súng có bắn đạn nhựa, đạn chất dẻo. 

Nếu bị bắn vào mắt, trẻ cần được sơ cứu để tránh sang chấn. Khi có sự cố, cần động viên để trẻ không quá sợ hãi, cho bé nằm, tránh di động, nếu máu chảy ra ngoài mắt thì nhẹ nhàng thấm, tránh cho máu bị chảy thêm, hoặc tác động mạnh làm dập nhãn cầu. Sau đó đưa trẻ đến ngay bệnh viện có chuyên khoa mắt.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG