Cầu Bình Cách sập lần thứ 5

Cầu Bình Cách sập lần thứ 5
TPO -  Lúc 22 giờ ngày 30-10, cầu Bình Cách trên hương lộ 2, thuộc xã Hiệp Thạnh (Châu Thành, Long An) lại bị sập khi một chiếc xe tải chở đầy phân bò chạy qua.

> Bảy ngày nữa mới thông xe cầu Bình Cách

 
Cầu Bình Cách sập lần thứ 5 ảnh 1

Chiếc cầu này đã sập ngày 19-7, khi có chiếc xe tải chở đầy gạo chạy qua và mới được thông xe trở lại vào chiều 22-7.

Chiếc cầu mới bị sập được lắp bằng thép và ván gỗ, dài 21,2 mét, tải trọng cho phép tối đa 8 tấn. Giao thông trên tuyến đường nối huyện Châu Thành (Long An) với huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã bị tê liệt hoàn toàn.

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc xe chở phân bò BKS 49X-5286 đăng ký tải trọng 15,5 tấn do ông Đào Thanh Nghĩa (SN 1977, ngụ tại 184/12 đường Lương Định Của, phường 11, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái, lưu thông hướng từ tỉnh Long An về Tiền Giang, khi đến giữa cầu thì chiếc cầu võng xuống tuột khỏi mố cầu, kéo chiếc xe rơi xuống sông.

Theo Viết
MỚI - NÓNG