Cầu đường ở miền núi Quảng Trị hư hỏng sau mưa lũ

Đường vào xã Hướng Tân hư hỏng, ôtô khó vào để thu hoạch nông sản. Ảnh: Hoàng Táo.
Đường vào xã Hướng Tân hư hỏng, ôtô khó vào để thu hoạch nông sản. Ảnh: Hoàng Táo.
20 điểm cầu đường ở huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) bị hư hỏng sau mưa lũ, cần 28 tỷ đồng để khắc phục.

Đầu tháng 9/2019, áp thấp nhiệt đới Kajiki khiến lũ dâng cao 1,5 đến 2 m làm bốn điểm trên tuyến đường vào thôn Ruộng (xã Hướng Tân, Hướng Hoá) bị hư hỏng, trong đó ba điểm sạt nghiêm trọng, không thể đi lại bằng ôtô.

Cầu tràn liên thôn Xa Re – Ruộng bị lũ xói lở chân đế, khoảng 20 m bê tông mặt đường cuốn trôi, đứt gãy. Tuyến giao thông này trở nên nham nhở, gập ghềnh, xe cộ qua lại khó khăn. Còn tại cống tràn liên thôn Tân Vĩnh – Ruộng, nước lũ khoét sâu vào mặt đường 3 m, dài 6 mét, khiến đường chỉ còn một làn, rộng gần 3 m.

Phó chủ tịch UBND xã Hướng Tân Hồ Văn Tịnh nói nước lũ cuốn trôi nhiều cầu tràn, đường bê tông nên ôtô không thể tiếp cận ba thôn Xa Re, Ruộng, Tân Vĩnh, ảnh hưởng đến hơn 300 hộ dân. "Trước mắt, người dân gặp khó khăn để vận chuyển nông sản như cà phê, sắn đi bán", ông Tịnh nói.

Cầu đường ở miền núi Quảng Trị hư hỏng sau mưa lũ ảnh 1 Nhiều đỉnh đồi có nguy cơ tiếp tục sạt lở vào mùa mưa bão sắp đến. Ảnh: Hoàng Táo.

Tuyến đường nối xã Hướng Tân với Hướng Linh cũng có 6 vị trí sạt lở taluy dương từ km1 đến km7, khối lượng đất đá 7.500 m3. Tại km2, một quả đồi bị sạt xuống tuyến đường này. Ngay sau kết thúc đợt mưa lũ, huyện Hướng Hoá san gạt đất đá, khắc phục tạm thời để người dân đi lại. Tuy vậy, trên đỉnh và sườn mái taluy dương còn khối lượng lớn đất đá và cây cối có nguy cơ sạt lở.

Ông Hồ Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Hướng Linh nói: "Thời gian tới, nếu bão vào thì khả năng tiếp tục sạt lở ở các đoạn này là rất cao". 

Ông Đặng Trọng Vân, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá thông tin, 20 điểm cầu đường ở huyện này bị hư hỏng sau mưa lũ đầu tháng 9/2019, cần được sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Huyện này dự kiến kinh phí để khắc phục 20 điểm sạt lở gần 28 tỷ đồng.

Áp thấp nhiệt đới Kajiki từ ngày 2 đến 4/9 khiến huyện Hướng Hoá có mưa to và rất to, gây ngập lụt 1.000 hộ dân. Ngoài thiệt hại về giao thông, mưa lũ còn gây thiệt hại về nông nghiệp, trường học, thuỷ lợi... Tổng thiệt hại trên 39 tỷ đồng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG