Cấu kết với người nước ngoài, trộm xe bán qua biên giới

Hai đối tượng đưa xe qua đường mon sang bên kia biên giới để tiêu thụ. Ảnh: Minh họa.
Hai đối tượng đưa xe qua đường mon sang bên kia biên giới để tiêu thụ. Ảnh: Minh họa.
TPO - Thế cùng một đối tượng người Trung Quốc ăn trộm chiếc xe máy của anh Hiên (người địa phương). Sau đó, hai đối tượng này khiêng xe qua biên giới để tiêu thụ.

Ngày 3/11, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố đối tượng Lý Văn Thế (SN 1986), trú tại thôn Pắc Cú, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó, vào trưa 1/11/2014, Thế cùng một đối tượng người Trung Quốc ăn trộm chiếc xe máy của anh Hoàng Văn Hiên (người địa phương). Sau đó, hai đối tượng này khiêng xe qua biên giới để tiêu thụ.

Được biết, nghi phạm Thế từng có một tiền án 30 tháng tù giam về tội mua bán trẻ em; ra tù thường sống lang thang khu vực biên giới Việt – Trung để trộm cắp.

MỚI - NÓNG