Cầu mới thông xe mấy tháng đã bất ngờ... đổ sập

Cầu Ô Rô bị sập tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau.
Cầu Ô Rô bị sập tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau.
Cầu Ô Rô huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bất ngờ bị sập giữa đêm khuya. Điều đáng nói, cây cầu này chỉ mới cho thông xe vào đầu năm 2016.

Theo người dân ở ấp Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), khuya 5/8, họ nghe tiếng động rất lớn từ phía cầu Ô Rô bắc qua kênh Ô Rô. Khi người dân đổ ra xem thì phát hiện cầu Ô Rô dài trên 80 m bị sập 2 nhịp (khoảng 20 m) xuống kênh. Rất may vào thời điểm cầu sập không có người và phương tiện qua lại.

Người dân địa phương cho hay, cầu Ô Rô nằm gần ngã ba sông, kênh Ô Rô rất sâu, nước chảy xiết nên ảnh hưởng rất lớn vào các trụ cầu. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ sập cầu trong đêm 5/8.

Hiện một trụ cầu còn lại đang có hiện tượng bị lún nên nguy cơ xảy ra sự cố là rất cao.

Qua tìm hiểu của PV, cầu Ô Rô thi công vào năm 2013 với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Cầu chỉ mới thông xe vào đầu năm 2016, chưa được nghiệm thu.

Chủ đầu tư công trình cầu Ô Rô là UBND huyện Ngọc Hiển; đơn vị thi công là Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại- Xây dựng Sử Thành Phú (tỉnh Cà Mau) và đơn vị giám sát là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú.

Sau khi sự cố xảy ra, ngành chức năng huyện Ngọc Hiển đã báo vụ việc về tỉnh Cà Mau để có hướng xử lý, tìm nguyên nhân gây ra vụ sập cầu này.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.