Cầu nguyện hòa bình cho biển Đông

Hàng trăm tăng ni, phật tử đọc kinh cầu nguyện hòa bình cho biển Đông
Hàng trăm tăng ni, phật tử đọc kinh cầu nguyện hòa bình cho biển Đông
TP - Sáng 3/6, tại chùa Đại Giác, TP Đồng Hới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình cùng hàng trăm tăng ni, phật tử tổ chức đại lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông.

Diễn văn khai mạc do Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, đọc tại buổi lễ khẳng định: Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ hàng trăm năm nay.

Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hành động phi pháp, bất chấp dư luận quốc tế và vi phạm Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982.

Trên tinh thần yêu chuộng hòa bình, từ bi, bác ái, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam, chấm dứt các hành động khiêu khích, gây căng thẳng trên biển Đông, đe dọa an ninh trong khu vực.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).