Cầu siêu cho các ngư dân mất tích

Hình ảnh tại lễ cầu siêu. Ảnh: Hoàng Lam
Hình ảnh tại lễ cầu siêu. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Sáng 5/8, người nhà của 6 ngư dân Thanh Hóa mất tích trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Quảng Ninh đã tổ chức lễ cầu siêu, rước các vong hồn về quê an táng ngay bên bờ biển Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Trong số 6 ngư dân mất tích trên tàu cá TH – 91287TS, chỉ duy nhất có nạn nhân Đặng Văn Toanh – chủ tàu cá được tìm thấy thi thể. 5 người còn lại sau nhiều ngày tìm kiếm vẫn không có tung tích. Gia đình các ngư dân phối hợp với nhau cùng làm lễ cầu siêu, gọi vong hồn những người xấu số về quê làm lễ an táng theo phong tục địa phương.

Những ngư dân mất tích được làm lễ cầu siêu, gọi hồn gồm: Đặng Văn Toanh (1978), Đặng Văn Oanh (SN 1952), Triệu Văn Đức (SN 1998), Phan Văn Đậu (SN 1957) cùng trú thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc; Lê Văn Thường (SN 1956) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983) trú xã Ngư Lộc.

Cầu siêu cho các ngư dân mất tích ảnh 1

Anh Nguyễn Văn Hiểu – Trưởng thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc chia sẻ: “Lễ cầu siêu là phong tục có từ lâu đời của địa phương. Mỗi khi có người đi biển không may bị mất tích lễ sẽ được cử hành để gọi hồn người đã mất. Khi đó mới chính thức công nhận người đó đã chết và được tổ chức tang lễ. Sau lễ cầu siêu, các gia đình sẽ lập bàn thờ để thờ cúng các ngư dân bỏ mạng nơi biển cả.

Ngoài người thân, anh em họ hàng, đông đảo nhân dân cùng đại diện chính quyền địa phương cùng đến buổi lễ để động viên, chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

MỚI - NÓNG