Cầu siêu cho nạn nhân giao thông tại Bái Đính

Cầu siêu cho nạn nhân giao thông tại Bái Đính
TP - Hôm qua, Lễ cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) được Ủy ban ATGT quốc gia cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

> Cầu siêu cho nạn nhân tai nạn giao thông
> Tổ chức Lễ cầu siêu cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lễ cầu siêu có sự tham dự của các vị chức sắc cấp cao của Trung ương Giáo hội, 500 sư thầy cùng hàng nghìn phật tử, thân nhân nạn nhân TNGT mọi miền.

Phát biểu tại lễ cầu siêu, Bộ trưởng GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng nói, mỗi ngày cả nước có gần 30 người chết vì TNGT là một “nỗi đau đớn phi lý” trong hoàn cảnh đất nước hòa bình. Hình ảnh một Việt Nam thanh bình trong mắt bạn bè quốc tế cũng bị tổn thương, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội bị đe dọa...

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, quyền Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi: “Công tác tuyên truyền về ATGT cần được chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, các cơ sở Tự viện, trường Phật học, các giảng sư, Pháp sư Giáo hội Phật giáo Việt Nam lồng ghép vào các buổi thời giảng, các chương trình sinh hoạt tập thể để vận động Phật tử, đồng bào các giới hiểu rõ hơn, có trách nhiệm hơn”.

Đây là năm thứ 2 (sau năm 2012), lễ cầu siêu cho nạn nhân TNGT được tổ chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG