Cầu treo mới khánh thành có nguy cơ bị sập

Hiện trường xói lở ở cầu treo xã Trọng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình
Hiện trường xói lở ở cầu treo xã Trọng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình
TP - Chỉ mới khánh thành chưa đầy nửa tháng, nhưng chiếc cầu treo gần 10 tỷ đồng, bắc qua sông Rào, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã bị xói lở ở hai đầu mố cầu hết sức nghiêm trọng, có nguy cơ bị sập.

Chiếc cầu treo này được đầu tư sau khi báo chí phản ánh, hàng chục học sinh ở các bản Ông Tú, Ka Ooc hằng ngày phải bơi qua sông để đến trường vào tháng 9/2011.

ốn xây cầu được huy động từ đóng góp của bạn đọc báo Dân Trí (1,3 tỷ đồng) và nguồn 30a của Chính phủ (7,7 tỷ đồng). Cầu thiết kế rộng 2,7m, dài 105m, do Công ty CP Dịch vụ và Thương mại 343 (Hà Nội) thi công và UBND huyện Minh Hóa làm chủ đầu tư.

Tại hiện trường, ở mố cầu phía bắc bị sạt lở nặng, từng mảng đất đá cùng vữa, bê tông bị tuột xuống dưới sông với độ cao hơn 16m. Cột đỡ hàng rào hộ lan bị hẫng, nền đường bị xói lở, hở hàm ếch rất lớn. Phần âm của chân trụ cầu bị lộ thiên gần 2m. Ngoài ra, ván lát trên mặt cầu không hề được bắt vít cố định.

Ông Đinh Hồng Hộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, xác nhận tình trạng nói trên và cho biết đang chỉ đạo nhà thầu khắc phục.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.