Cây bồ đề trăm tuổi tại Hà Nội 'bốc hơi'

Hiện trường cây bồ đề bị "bốc hơi"
Hiện trường cây bồ đề bị "bốc hơi"
TPO

Cây bồ đề trăm tuổi tại Hà Nội 'bốc hơi'

TPO - Cây bồ đề đường kính thân hơn 1m, khoảng 100 năm tuổi, mọc bên bệ thờ vong linh các anh hùng liệt sỹ tại khu vực chợ 19 - 12 (Hà Nội) đã bị "bốc hơi".

Hiện trường cây bồ đề bị
Hiện trường cây bồ đề bị "bốc hơi".

Sáng 1 - 11, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội phát hiện cây bồ đề đột nhiên biến mất, để lại hố hố lổn nhổn gạch đá, rộng 4m2, sâu khoảng 2m. Vụ việc đã được báo cho lực lượng thanh tra hạ tầng kỹ thuật đô thị  (Sở Xây dựng Hà Nội).

Cây bồ đề này nằm sát khuôn viên công trình xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và chợ 19 - 12, do Công ty TNHH Thủ đô II làm chủ đầu tư.

Cây bồ đề trước khi bị biến mất
Cây bồ đề trước khi bị biến mất.

Cơ quan chức năng đã xác định thủ phạm là Công ty TNHH Thủ đô II và tiến hành lập biên bản hiện trạng vụ việc, đồng thời lập biên bản vi phạm đối với ông Nguyễn Anh Cường, Tổng giám đốc công ty này.

Ông Cường cho rằng, vì cây đã bị đổ nên công ty phải di chuyển cây đi nơi khác, tuy nhiên ông Cường lại không lý giải được hiện cây bồ đề đang được để ở đâu.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.